Đề phòng lũ quét từ Quảng Nam đến Khánh Hòa và Bắc Tây Nguyên

Hiện lũ trên sông Trà Khúc, sông Vệ (Quảng Ngãi) và sông Lại Giang (Bình Định) đang dao động ở mức cao; sông Kôn (Bình Định) đang lên.
Đề phòng lũ quét từ Quảng Nam đến Khánh Hòa và Bắc Tây Nguyên ảnh 1(Ảnh minh họa: K GỬIH/TTXVN)

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, hiện lũ trên sông Trà Khúc, sông Vệ (Quảng Ngãi) và sông Lại Giang (Bình Định) đang dao động ở mức cao; sông Kôn (Bình Định) đang lên. 

Mực nước lúc 13 giờ ngày 1/12 trên các sông như sau (sông Trà Khúc tại Trà Khúc 4,67m, dưới báo động 2 0,33m; sông Vệ tại sông Vệ 5,15m, trên báo động 3 0,65m; sông Lại Giang tại Bồng Sơn 7,53m, trên báo động 2 0,53m; sông Kôn tại Thạnh Hòa 7,9m, dưới báo động 3 0,1m).

Dự báo, trong 12 giờ tới, lũ trên sông Trà Khúc, sông Vệ, sông Lại Giang tiếp tục dao động ở mức cao, sông Kôn tiếp tục lên. Mực nước trên một số sông có khả năng như sau (sông Trà Khúc tại Trà Khúc ở mức 4,5m, dưới báo động 2 0,5m; sông Vệ tại Sông Vệ ở mức 5,0m, trên báo động 3 0,5m; sông Lại Giang tại Bồng Sơn ở mức 7,3m, trên báo động 2 0,3m; sông Kôn tại Thạnh Hòa lên mức 8,7m, trên báo động 3 0,7m).

Tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại các huyện Ba Tơ, Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Minh Long (Quảng Ngãi); An Lão, Tây Sơn, Hoài Ân, Hoài Nhơn, Quy Nhơn (Bình Định) vẫn tiếp diễn.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ; sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại vùng trũng các tỉnh từ Quảng Nam đến Khánh Hòa và khu vực Bắc Tây Nguyên.

Cần đề phòng mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn hồ chứa trên địa bàn các tỉnh từ Quảng Nam đến Khánh Hòa. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết, do ảnh hưởng của mưa lũ, đến trưa 1/12 tại tỉnh Bình Định đã có 1 người chết, 2 người bị thương, hàng nghìn ngôi nhà bị ngập úng; nhiều địa phương bị nước lũ chia cắt, cô lập.

Ông Bùi Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện An Lão (tỉnh Bình Định) cho biết, trên địa bàn huyện có 1 người chết , 2 người bị thương do mưa lũ; đường lên các xã vùng cao và các cầu tràn ở Gò Dài, Bến Nhơn bị ngập, đường ĐT 629 tại An Hòa bị ngập, 300 ngôi nhà dân hộ dân ở An Hòa bị ngập; chia cắt giữa Bồng Sơn-An Lão.

Còn tại huyện Hoài Ân, ông Hoàng Phi Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Ân cho biết, đến trưa 1/12 nước lũ đã làm 1.600 nhà ở địa phương bị ngập nước; 1.200 giếng bị ngập, 75ha hoa màu bị thiệt hại, 6 ha ruộng bị sa bồi, 1.050 con gia cầm bị trôi, 60ha ruộng gieo sạ bị hư giống, 2.200m kênh mương bị sạt lở, bồi lấp, khối lượng 1.800m3; 128 đập tạm, đập bổi bị nước cuốn trôi hoàn toàn; các đập dâng ở xã Ân Hảo Đông, Ân Hảo Tây bị bồi lấp nặng; 11 cống tiêu thoát lũ bị sạt lở, bồi lấp; 8 tấn ximăng và 2,5 tấn lúa bị ngập nước. hư hỏng.

Các huyện khác trên địa bàn tỉnh Bình Định cũng bị nhiều thiệt hại như tại huyện Hoài Nhơn: 2.297ha lúa bị ngập úng; 150 nhà bị ngập nước... Tại huyện Phù Mỹ, ngập úng 740 ha lúa mới gieo sạ. Huyện Tây Sơn có 100 ha lúa mới gieo sạ bị ngập.

Thành phố Quy Nhơn có 97 ha lúa gieo sạ bị ngập, 50 ha lúa đã ngâm ủ giống chưa gieo sạ được, đường giao thông nội bộ một số khu vực như Bùi Thị Xuân, Phước Mỹ bị ngập, khu vực đập Phú Hòa bị ngập cục bộ...

Hiện, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định đã triển khai lực lượng, phương tiện ứng cứu người dân, tập trung ở các huyện Hoài Ân, Hoài Nhơn, An Lão.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục