Đề phòng tố lốc, mưa đá ở khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Đêm 29/3, một số nơi thuộc khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.
Đề phòng tố lốc, mưa đá ở khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ảnh 1Một ngôi nhà bị tốc mái do tố lốc. Ảnh minh họa. Ảnh: Công Tường/TTXVN)

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm 29/3, một số nơi thuộc Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ 19-22 độ C, có nơi dưới 18 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ 20-23 độ C.

Thanh Hóa- Thừa Thiên Huế mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ 21-24 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ 22-25 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, tối nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ 19-22 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông cấp 2-3. Nhiệt độ 23-26 độ C.

Các thành phố lớn trên cả nước đều có một đêm không mưa, với mức nhiệt không quá cao. Thủ đô Hà Nội khoảng 22 độ C, Đà Nẵng 24 độ C, Nha Trang 23 độ C, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ khoảng 25 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục