Đề xuất chính sách phát huy nguồn lực Việt kiều

Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP. HCM đề xuất sửa đổi các chính sách không còn phù hợp nhằm phát huy tốt nguồn lực kiều bào.
Ngày 9/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra hội nghị tổng kết sáu năm thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

Tại hội nghị, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh đã đề xuất sửa đổi các chính sách, quy định không còn phù hợp nhằm phát huy tốt nguồn lực kiều bào trong sự nghiệp xây dựng phát triển thành phố, đất nước và khối đại đoàn kết dân tộc.

Ủy ban cũng đã đưa ra đề xuất về việc thăm viếng, nghiên cứu đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

Đề xuất này là cơ sở để xây dựng các cầu nối, hợp tác thông tin, dạy tiếng Việt, quảng bá hình ảnh đất nước, thành phố, vận động kiều bào hướng về quê hương và sẽ góp phần khắc phục tình trạng nắm bắt thông tin còn quá ít về các kiều bào sinh sống ở Mỹ, Canada, Australia.

Điều này cũng được hy vọng sẽ hỗ trợ cho hoạt động vốn còn yếu của các tổ chức liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn thành phố, cũng như kỹ năng tiếp cận, vận động thuyết phục của cán bộ làm công tác về người Việt Nam ở nước ngoài đang còn nhiều lúng túng.

Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh cam kết sẽ đổi mới công tác thông tin tuyên truyền đến cộng đồng người Việt ở nước ngoài; thu thập dữ liệu về kiều bào, nhất là lao động xuất khẩu, du học sinh, phụ nữ kết hôn với người nước ngoài, chuyên gia, trí thức. Các hoạt động biểu diễn văn nghệ phục vụ kiều bào gắn với công tác thông tin, tuyên truyền về truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc, tình hình đất nước, thành phố cũng sẽ được tiếp tục bên cạnh việc tổ chức các cuộc gặp gỡ nhằm góp ý, tư vấn, tham gia phản biện đối với các chính sách của Nhà nước.

Trong sáu năm qua, thông qua Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài thành phố đã có hơn 18.000 lượt kiều bào trên 35 quốc gia và vùng lãnh thổ đến tìm hiểu về các chính sách, pháp luật trong lĩnh vực đầu tư, nhà đất, quốc tịch, hồi hương, lưu trú; nhiều nhất là kiều bào Hoa Kỳ, Australia, Canada, Pháp. Thành phố đã thu hút được gần 450 chuyên gia, trí thức người Việt ở nước ngoài về làm việc, trong đó một số trường hợp được bổ nhiệm vào chức vụ lãnh đạo của một vài đơn vị cấp thành phố.

Đến nay, thành phố đã có hơn 2.500 công ty có vốn của kiều bào được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, với tổng vốn điều lệ hơn 45.000 tỷ đồng; 132 dự án theo hình thức đầu tư nước ngoài với hơn 270 triệu USD vốn đăng ký. Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài thành phố còn tổ chức nhiều hoạt động để kiều bào tham gia vào các hoạt động xã hội, từ thiện, gắn chặt hơn nữa tình yêu quê hương./.

Trần Xuân Tình (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục