Đề xuất giải pháp phòng, chống buôn ma túy qua biên giới Việt-Lào

Các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tổ chức, phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy qua biên giới của Việt Nam và Lào.
Đề xuất giải pháp phòng, chống buôn ma túy qua biên giới Việt-Lào ảnh 1(Ảnh minh họa. Nguyễn Hoàng/TTXVN)

Ngày 8/12, Hội nghị giao ban công tác phối hợp phòng, chống ma túy qua biên giới lần thứ 15 năm 2015 giữa các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Sơn La, Điện Biên của Việt Nam và các tỉnh Xiengkhuang, Houaphan, Luang Prabang, Phongsali của Lào đã diễn ra tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Hội nghị đã dành phần lớn thời gian để các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tổ chức, phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy và các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và kiểm soát ma túy trên địa bàn biên giới của mỗi nước.

Đại biểu các tỉnh đã thông qua và ký kết biên bản ghi nhớ nội dung phối hợp thực hiện công tác phòng, chống tội phạm ma túy trong thời gian tới. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng chống ma túy năm 2016 và những năm tiếp theo, Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy tám tỉnh đã đề ra một số giải pháp cơ bản như tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về công tác hợp tác quốc tế trong phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy mà Chính phủ, các bộ, ngành, chính quyền địa phương hai nước Việt Nam-Lào đã ký kết; phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về phòng chống ma túy.

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo tiếp tục vận động nhân dân, nhất là khu vực biên giới xóa bỏ, không tái trồng cây có chất ma túy, tích cực đấu tranh phòng chống ma túy; xây dựng các bản, xã, phường lành mạnh, địa bàn dân cư trong sạch không có tội phạm và tệ nạn ma túy; chỉ đạo các lực lượng chức năng, đặc biệt là công an, bộ đội biên phòng, hải quan tăng cường phối hợp xây dựng, củng cố địa bàn trên tuyến biên giới, vùng giáp ranh mỗi bên...

Thực hiện biên bản ghi nhớ tại Hội nghị thứ 14, các lực lượng phòng, chống ma túy tám tỉnh đã chủ động triển khai lực lượng, phương tiện và biện pháp nghiệp vụ tập trung làm tốt công tác điều tra cơ bản, xác định các tuyến, địa bàn, đối tượng tội phạm về ma túy để lên kế hoạch, phương án đấu tranh; đồng thời liên tục mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp, triệt xóa các tụ điểm, đường dây mua bán, vận chuyển ma túy.

Kết quả, năm 2015, các lực lượng chức năng tám tỉnh đã phát hiện bắt giữ 2887 vụ, 3.856 đối tượng (giảm 361 vụ, 470 đối tượng so với năm ngoái). Trong đó, phía Việt Nam phát hiện 2.683 vụ, bắt 3.533 đối tượng; phía bạn Lào phát hiện, bắt 204 vụ, 323 đối tượng với tổng số vật chứng thu giữ gồm hơn 316kg heroin, 130kg thuốc phiện, 470.620 viên và 1.438gam ma túy tổng hợp, 107kg cần sa, trên 7 tỷ đồng…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục