Không dùng doping

Del Bosque bác cáo buộc Tây Ban Nha dùng doping

HLV del Bosque cho biết ông chưa bao giờ thấy việc dùng doping trong bóng đá ở cả quãng thời gian làm cầu thủ hay huấn luyện.
Huấn luyện viên Vicente del Bosque của tuyển Tây Ban Nha cho biết ông chưa bao giờ thấy bằng chứng gì của việc dùng doping trong bóng đá ở cả quãng thời gian làm cầu thủ hay theo nghiệp huấn luyện. Các phóng viên đã đặt câu hỏi cho ông Del Bosque về vấn đề trên trước trận giao hữu của tuyển Tây Ban Nha với Uruguay tại Doha ngày 6/2. Mọi việc xuất phát từ một bài báo của tờ AS dẫn lời cựu chủ tịch Real Sociedad là Inaki Badiola cho biết rằng câu lạc bộ này đã mua các chất doping trong sáu năm liền từ 2001-2006. Song ông Del Bosque, người từng có 45 năm theo nghiệp bóng đá, cho biết rằng ông chưa từng gặp phải vấn đề này: “Tôi chẳng có gì để nói nữa về doping bởi tôi từng chứng kiến nó, cả với tư cách cầu thủ hay huấn luyện viên và cũng chẳng tin mình sẽ gặp nó trong tương lai. Tôi thà là kẻ ngây thơ còn hơn nghĩ là nó tồn tại. Tôi chưa từng được tận mắt tháy nó và đây là vấn đề mà tôi muốn tránh.” Cựu huấn luyện viên của Real Madrid cho biết ông muốn tập trung vào trận đấu giao hữu tới đây hơn, bởi sắp tới các nhà đương kim vô địch World Cup Tây Ban Nha sẽ phải gặp Uruguay - nhà vô địch Copa America tại Confederation Cup tại Brazil. “Đó là một trận đấu mà tôi thích bởi họ đã vào tới bán kết World Cup gần nhất và là cơ hội để chứng tỏ tại sao chúng tôi lại là những nhà vô địch Nam Mỹ và châu Âu.” Việc trận giao hữu diễn ra tại Qatar khiến Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha bị chỉ trích vì đặt lợi ích kinh tế lên trên sức khỏe cầu thủ, bởi những trận gần nhất đội tuyển xứ bò tót cũng phải hành quân tới Panama và Puerto Rico để “biểu diễn.” Song ông Del Bosque lại ủng hộ việc tới những vùng bóng đá kém phát triển để giúp đỡ đẩy mạnh môn thể thao vua: “Chủ trương của Liên đoàn là tới mọi nơi để quảng bá cho bóng đá. Chơi bóng tại đây cũng hoàn toàn hợp lý bởi Qatar sẽ là nước chủ nhà World Cup 2022.” “Tôi từng tới giải Vô địch trẻ thế giới 20 năm trước, nơi mà Iker Casillas, Carles Puyol và Xavi có những trận đấu đầu tiên và tôi đã thấy sự thay đổi lớn tại đây.”
Del Bosque bác cáo buộc Tây Ban Nha dùng doping ảnh 1
Một trong những người cố gắng thể hiện mình trước Del Bosque nhất sẽ là Alvaro Negredo, người được gọi thay cho cả Roberto Soldado lẫn Fernando Torres và hi vọng sẽ tái hiện phong độ như tại Sevilla, nơi anh ghi bàn trong cả ba lượt đấu gần nhất. Negredo chia sẻ trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha: “Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể được gọi lại đội tuyển. Việc được chọn là rất khó khăn và mục tiêu chính của tôi sẽ là cố gắng chơi thật tốt để huấn luyện viên để ý và tin vào tôi mỗi khi ông ấy cần.” Negredo cũng tặng cho đồng đội Puyol những lời có cánh trong lần thứ 100 trung vệ Barca khoác áo đội tuyển. Sau gần 1 năm Puyol mới trở lại La Roja và nhiều khả năng anh sẽ mang băng đội trưởng thay Casillas bị chấn thương. “Anh ấy là một cầu thủ rất quan trọng với tuyển quốc gia và CKB. Không có nhiều cầu thủ có thể làm được như anh ấy và quan trọng hơn khi anh ấy tiếp tục cống hiến cho đất nước sau bao chấn thương.” Xavi và Xabi Alonso không hành quân tới Qatar cùng các đồng đội do chấn thương nhẹ song Del Bosque vẫn còn nhiều sự lựa chọn. Ông rất có thể sẽ cho những Isco, Mario Suarez và Cesar Azpilicueta lần đầu được khoác áo đội tuyển./.
Quốc Thịnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục