Đêm 10/5, cả nước sẽ xuất hiện mưa rào và giông rải rác

Do ảnh hưởng của rãnh thấp bị nén nên chiều và đêm nay (10/5) trên cả nước sẽ xuất hiện mưa rào và giông rải rác, nhiệt độ giảm nhẹ; trong cơn giông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.
Đêm 10/5, cả nước sẽ xuất hiện mưa rào và giông rải rác ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (10/5), do ảnh hưởng của rãnh thấp bị nén nên ở Bắc Vịnh Bắc Bộ đã có mưa giông mạnh. Dự báo, mưa giông mạnh tiếp tục xảy ra trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ. Trong cơn giông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước chiều và đêm 10/5: Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, đêm nay có mưa rào và giông vài nơi, gió nhẹ, độ ẩm từ 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C; riêng khu Tây Bắc 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, đêm có mưa rào và giông vài nơi, gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3, độ ẩm từ 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Khu vực Hà Nội mây thay đổi, đêm có mưa rào và giông vài nơi, gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3, độ ẩm từ 65-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế đêm nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 50-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C; phía Nam có nơi trên 36 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, đêm không mưa, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 50-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, gió nhẹ, độ ẩm từ 50-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục