Đêm 13/4, các khu vực trên cả nước có mưa rào rải rác

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, dự báo đêm 13/4, hầu hết các khu vực trên cả nước có mưa rào rải rác, nhiệt độ trung bình ở mức 24-28 độ C.
Đêm 13/4, các khu vực trên cả nước có mưa rào rải rác ảnh 1(Ảnh minh họa: Quốc Việt/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, dự báo đêm 13/4, ngày 14/4, phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 70-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ C, có nơi dưới 18 độ C; cao nhất từ 24 đến 27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Ngày 14/4, phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 65-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C; cao nhất từ 25-28 độ C.

[Khu vực Bắc Bộ nhiệt độ tăng nhẹ, Nam Bộ nắng nóng kéo dài]

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 70-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 24-27 độ C.

Các tỉnh, thành từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc (từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi) có mưa vài nơi; phía Nam (từ Bình Định đến Bình Thuận) mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58-92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; cao nhất từ 28 đến 31 độ, phía Nam 31-34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55-90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 31 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55-91%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục