Đêm 17/12, vùng núi cao Bắc bộ có khả năng xảy ra băng giá

Đêm 17/12, các tỉnh miền Bắc tiếp tục rét đậm, nhiệt độ ở vùng núi cao các tỉnh như Lạng Sơn, Lào Cai, Lai Châu... giảm xuống thấp nên khả năng xảy ra băng giá.
Đêm 17/12, vùng núi cao Bắc bộ có khả năng xảy ra băng giá ảnh 1(Nguồn: Vietnam+)

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm 17/12, các tỉnh miền Bắc tiếp tục rét đậm, nhiệt độ ở vùng núi cao các tỉnh như Lạng Sơn, Lào Cai, Lai Châu... giảm xuống thấp nên khả năng xảy ra băng giá.

​Đêm 17 và ngày 18/12, phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Có khả năng xảy ra băng giá. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, có nơi dưới 10 độ C; cao nhất 14-17 độ C, có nơi trên 18 độ C.

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, vùng núi rét hại. Vùng núi cao khả năng xảy ra băng giá. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, vùng núi dưới 10 độ C; cao nhất 14-17 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, cao nhất 15-18 độ C.

Từ Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng phía nam đêm có mưa rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, phía Nam 14-17 độ C; cao nhất 16-19 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía bắc nhiều mây, có mưa; phía nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, phía nam 21-24 độ C; cao nhất 22-25 độ C, phía Nam 28-31 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, cao nhất 25-28 độ C.

Các tỉnh Nam bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh kết hợp với hoàn lưu vùng áp thấp nên vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực Biển Đông (bao gồm cả 2 vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Sóng biển cao 2-4 mét. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục