Đem Chiến thắng Điện Biên Phủ vào sách giáo khoa ClassBook

Chiến thắng Điện Biên Phủ được đưa vào sách giáo khoa điện tử Classbook với hình ảnh, âm thanh, đồ họa... sinh động, giúp học sinh dễ dàng tiếp cận.
Đem Chiến thắng Điện Biên Phủ vào sách giáo khoa ClassBook ảnh 1Hình ảnh được sử dụng trong bài giảng về Chiến thắng Điện Biên Phủ. (Ảnh: Vietnam+)

Một bài giảng sinh động với sự kết hợp của âm thanh, hình ảnh, đồ họa về Chiến thắng Điện Biên Phủ đã được Công ty Cổ phần sách điện tử Giáo dục (EDC-thuộc Nhà Xuất bản Giáo dục) phổ biến trên sách giáo khoa Classbook.

Trao đổi với phóng viên Vietnam+ chiều 5/5, ông Phạm Thúc Trương Lương, Giám đốc EDC cho hay, phải mất gần một tháng, nhóm thực hiện mới hoàn thành xong phần bài giảng.

Nguồn tư liệu để phục vụ cho bài giảng có nhan đề “Chiến dịch Điện Biên Phủ, 1954” được dẫn nguồn từ sách giáo khoa lịch sử, Wikipedia và Báo Quân đội Nhân dân.

Theo lời ông Lương, khó khăn nhất khi thực hiện bài giảng này chính là việc lựa chọn giữa một kho tàng tư liệu đồ sộ thì sẽ nói cái gì về Chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" để đem lại sự mới lạ, đơn giản và hấp dẫn học sinh trong một clip dài chỉ 5 phút.

Bài giảng nói trên có đủ những dấu mốc, con số, chiến lược, diễn biến các đợt tấn công chính. Tuy nhiên, những con số khô khan ấy được thể hiện bằng sự so sánh để học sinh có thể hình dung được sự vĩ đại của quân và dân ta trong cuộc chiến đấu chống thực dân Pháp. Ví dụ như chuyện 400km đường giao thông hào đã được đem so sánh với khoảng cách từ Hà Nội vào Hà Tĩnh…

Ngoài ra, cách trình bày của bài giảng được thể hiện một cách song hành từ hình ảnh và lời nói và có thiết kế đồ họa đơn giản, dễ hiểu.

Nội dung bài giảng điện tử này được đính kèm với nội dung bài giảng theo sách giáo khoa trong Classbook để học sinh, giáo viên dễ dàng truy cập.

Ông Lương cũng cho hay, thời gian tới đơn vị này sẽ cho ra mắt phiên bản Classbook 2.0 với sự hợp tác với Intel để giúp phần cứng của máy mạnh hơn song vẫn giữ mức giá cũ là 5,8 triệu đồng.

Ngoài nội dung chính trên sách giáo khoa, EDC sẽ liên tục cập nhật miễn phí các bài giảng theo phương thức truyền tải mới, giúp học sinh tiếp cận tốt hơn với các môn học.

Cuối tháng 4/2014, Classbook của EDC đã vinh dự được nhận giải Ba, Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam 2013 trong lĩnh vực Công nghệ thông tin-Điện tử viễn thông (không có giải Nhất, Nhì)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục