Đêm nay, Thủ đô Hà Nội tiếp tục có mưa rào và dông rải rác

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, chiều tối nay, phía Đông Bắc bộ và Thủ đô Hà Nội vẫn có mưa rào, mức nhiệt 26-29 độ C. Nhiều nơi tại Tây Nguyên chiều tối đề phòng tố lốc, mưa đá.
Đêm nay, Thủ đô Hà Nội tiếp tục có mưa rào và dông rải rác ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, sáng 20/4 miền Bắc có mưa rào và dông, vùng núi Điện Biên Lai Châu, Hà Giang có mưa to.

Chiều tối nay, mưa vẫn còn tiếp diễn, mức nhiệt 26-29 độ C. Nhiều nơi tại Tây Nguyên chiều tối đề phòng tố lốc, mưa đá.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước đêm 20/4 như sau: Phía Tây Bắc bộ có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, cao nhất từ 27-30 độ C.

Phía Đông Bắc bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, cao nhất từ 25-28 độ, có nơi trên 28 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên-Huế, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 42-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ, có nơi trên 36 độ C. Nam bộ đêm không mưa. Độ ẩm từ 42-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 34 - 37 độ, có nơi trên 37 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục