Đếm ngược chào năm mới

Đà Nẵng tổ chức lễ hội đếm ngược chào năm mới

Tối 31/12, Đà Nẵng sẽ lần đầu tiên tổ chức lễ hội đếm ngược chào năm mới, với tên gọi “Lễ hội Tôi yêu Đà Nẵng- Countdown Party 2012.”
Trong dịp Tết Dương lịch 2013, thành phố Đà Nẵng triển khai nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc sắc đón chào năm mới 2013. Theo kế hoạch của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố, dịp Tết dương lịch, chào đón năm mới 2013, thành phố sẽ có khoảng 24 hoạt động văn hóa và thể thao đặc sắc.

Lần đầu tiên Đà Nẵng tổ chức lễ hội đếm ngược chào năm mới. Lễ hội do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố phối hợp với Tổng công ty cổ phần bia-rượu-nước giải khát Sài Gòn (SABECO) và Công ty Truyền thông B tổ chức.
 
Chương trình có tên gọi “Lễ hội Tôi yêu Đà Nẵng- Countdown Party 2012,” sẽ được tổ chức từ lúc 20 giờ đến 24 giờ ngày 31/12/2012 tại Quảng trường 29/3, đường 2/9. Dự kiến, chương trình sẽ đón khoảng 20.000 người đến tham dự.
 
Đạo diễn Việt Tú cho biết, chương trình bao gồm hai phần, phần 1 do các nghệ sỹ của thành phố Đà Nẵng biểu diễn và phần 2 có sự góp mặt của các ca sỹ nổi tiếng như Thanh Lam, Phương Thanh, Thanh Thảo, Phương Linh, Nguyên Vũ, Quang Hà, nhóm hài Hoài Linh-Trường Giang, nhóm nhạc MTV, nhóm Rock Unlimited, vũ đoàn Arabesque, MC Trấn Thành cùng các nghệ sỹ khác. Đặc biệt, chương trình còn có sự trình diễn của các DJ Quốc tế; Kim Lee-Katrina Nova (Top 100 nữ DJ nổi tiếng và xinh đẹp nhất thế giới).
 
Ban Tổ chức lễ hội cho biết, một sân khấu hoành tráng sẽ được lắp tại Quảng trường với giàn âm thanh hiện đại, màn hình LED cực lớn để phục vụ lễ đếm ngược vào khoảnh khắc giao thừa, chào đón năm mới 2013. Chương trình cũng sẽ trao tặng Quỹ xây dựng Bệnh viện Ung thư và Quỹ vì người nghèo của thành phố Đà Nẵng 500 triệu đồng. Ngoài ra, khán giả đến tham dự cũng sẽ được uống bia, nước giải khát miễn phí. Lễ hội đếm ngược chào năm mới trở thành lễ hội truyền thống của nhiều nước trên thế giới.
 
Nằm trong chuỗi hoạt động chào năm mới 2013, tiếp nối thành công của chương trình “Danang Guitar Concert 2011,” Trung tâm Tổ chức sự kiện và lễ hội Đà Nẵng phối hợp với Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Danang Guitar Concerts 2012” vào lúc 20 giờ ngày 27 và 28/12 tại Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh.
 
Với sự tham gia của các nghệ sỹ guitar cổ điển tiêu biểu đến từ Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh (nghệ sỹ Nguyễn Thanh Huy, nghệ sỹ Huỳnh Bá Thơ, nghệ sỹ Trần Hoài Phương, nghệ sỹ Phan Xuân Trí, nghệ sỹ Nguyễn Trí Đoàn, nghệ sỹ Trần Nguyên Sa), các nghệ sỹ đến từ Câu lạc bộ guitar thành phố Đà Nẵng (nghệ sỹ Nguyễn Ngọc San, nghệ sỹ Trần Nguyên Minh) và sự tham gia của nghệ sỹ guitar Lê Hoàng Minh đến từ Australia, chương trình hứa hẹn sẽ mang lại một sắc màu độc đáo trong dịp Năm mới.
 
Bên cạnh hai đêm hòa tấu, chương trình còn có các hoạt động trưng bày và hướng dẫn các kỹ thuật trình diễn guitar. Ngoài ra, chương trình cũng là dịp để các nghệ sỹ guitar trong và ngoài nước biểu diễn, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, góp phần phát triển phong trào guitar cổ điển tại thành phố. Chương trình của hai đêm diễn còn là dịp thể hiện những tác phẩm tiêu biểu của guitar ở những thời kỳ cổ điển, lãng mạn, hiện đại với những trình độ kỹ thuật cao, thấp khác nhau.
 
Đặc biệt, đêm diễn còn có sự xuất hiện của những tác phẩm được chuyển soạn từ dân ca hoặc từ những ca khúc nổi tiếng được nhiều người mến mộ. Điểm nhấn của chương trình là tiết mục hòa tấu của 10 tay guitar thể hiện bốn chương của tác phẩm "Dancas Populares Brasileiras."
 
Đây là một tiết mục được đầu tư công phu vì tác phẩm có bốn bè được đan xen, hòa quyện với nhau, thể hiện vũ khúc nổi tiếng của Brazil với các tiết tấu, cung bậc nhanh chậm mô tả vũ điệu của những vũ công điêu luyện và thể hiện tác phẩm nhạc kịch kinh điển "Carmen" với những kỹ thuật khó trong trình tấu guitar cổ điển./.

Văn Sơn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục