Đền Borobudur là di tích Phật giáo lớn nhất thế giới

Guinness World Records vừa chính thức công nhận ngôi đền Borobudur - di sản văn hóa thế giới, là di tích Phật giáo lớn nhất thế giới.
Giám đốc PT Taman Wisata Candi (TWC), công ty tư nhân quản lý khu đền du lịch Borobudur ở Magelang, tỉnh Central Java, Indonesia, ông Purnomo Siswoprasetjo cho biết, ngày 26/6/, Guinness World Records đã chính thức công nhận ngôi đền Borobudur là di tích Phật giáo lớn nhất thế giới.

Được xây dựng vào năm 750-842, nằm trải dài trên một diện tích 60.000m2, đền Borobudur đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới năm 1991.

Năm 2011, Borobudur đã thu hút 250.000 du khách tới tham quan, tăng 15% so với năm 2010, và theo ông Purnomo Siswoprasetjo với sự công nhận kỷ lục Guinness, con số này sẽ còn tăng mạnh hơn trong năm 2012, bởi riêng Quý 1 năm nay đã ghi nhận số khách du lịch tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái.

TWC dự định sẽ đăng ký để Guinness World Records công nhận kỷ lục điệu múa cổ tôn giáo có nhiều người tham gia trình diễn nhất cho điệu múa Rammayan Dance vẫn được 250 vũ công trình diễn thường xuyên tại đền Prambanan trong khu du lịch đền Borobudur./.

Việt Tú/Jakarta (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục