Đến với Hào Anh trong tháng hành động vì trẻ em

Tháng hành động vì trẻ em năm nay với cháu Hào Anh thật nhiều ý nghĩa vì đây là cái Tết trẻ em đầu tiên em có được niềm vui trọn vẹn.
Một năm trước, Tòa án Nhân dân tỉnh Cà Mau đã mở phiên tòa xét xử vụ án cố ý hành hạ gây thương tích trẻ em được dư luận cả nước chú ý. Nạn nhân là em Nguyễn Hoàng Anh (Hào Anh) bị vợ chồng chủ trại tôm giống ở ấp Phú Hiệp, xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi đánh đập tàn nhẫn dã man.

Tuy Giang-Thơm và đồng bọn bị pháp luật nghiêm trị, nhưng Hào Anh vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi đau về tinh thần. Sau nhiều ngày nằm ở Bệnh viện Quân-Dân y thuộc Tỉnh đội Cà Mau, Hào Anh được chuyển đến Trung tâm Bảo trợ xã hội. Kể từ đây em được sống trong tình yêu thương, đùm bọc của các cô, các mẹ ở trung tâm.

Bà Võ Ánh Nguyệt, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau cho biết: "Thương tích hằn sâu trên da thịt của Hào Anh giờ đã lành lặn, nhưng cú sốc tâm lý lớn nhất trong ký ức của đứa trẻ 15 tuổi này khó có thể phai nhạt. Nhiều đêm đang trong lúc ngủ, em bỗng hoảng hốt, choàng dậy hét to. Nhờ các cô, các mẹ yêu thương che chở, đùm bọc nên sức khỏe, tinh thần của Hào Anh giờ đây dần ổn định.’’

Hòa nhập với cuộc sống mới tại trung tâm, Hào Anh có điều kiện đi học, tham gia vui chơi giải trí. Hào Anh học lớp 4 Trường Tiểu học Kim Đồng, xã Định Bình, thành phố Cà Mau. Năm học 2010-2011, Hào Anh được nhà trường tặng giấy khen và phần thưởng động viên về thành tích học tập khá.

Tháng hành động vì trẻ em là ngày Tết thật ý nghĩa của tuổi thơ. Với Hào Anh đây là cái Tết đầu tiên em được niềm vui trọn vẹn. Nhiều cô, chú lãnh đạo ban, ngành và các nhà từ thiện đến trung tâm thăm, tặng quà (bánh, kẹo, tập học sinh) và tổ chức nhiều hoạt động sinh hoạt vui chơi, giải trí bổ ích. Hào Anh cảm nhận sự ấm áp của tình người. Em được sống với những ngày hồn nhiên của tuổi thơ mà từ lâu bị cướp mất.

Đáp lại tình yêu thương của các cô, các mẹ tại trung tâm, Hào Anh luôn cố gắng chăm ngoan, học giỏi để sau nay trở thành người có ích cho xã hội. Đến nay, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh Cà Mau quyên tặng cho Hào Anh số tiền hơn 500 triệu đồng gửi vào ngân hàng để đến khi trưởng thành, Hào Anh sẽ tạo dựng một tương lai tốt đẹp./.

Kim Há (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục