Depardieu trở thành công dân danh dự của Chechnya

Nam diễn viên Gerard Depardieu đã tiệc tùng thâu đêm với lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov và được tặng thẻ căn cước danh dự.
Ngôi sao Pháp và là tân công dân Nga Gerard Depardieu hôm 25/2 đã viếng thăm bạn ông, Tổng thống nước Cộng hòa Chechnya Ramzan Kadyrov, và đã vui chơi, tiệc tùng tới tận đêm. Diễn viên người Pháp, nhân vật được chính Tổng thống Nga Vladimir Putin trao tặng quốc tịch, đã tới thủ phủ Grozny của Chechnya trên một chiếc máy bay phản lực tư nhân, sau khi đã viếng thăm một số nhà máy sữa ở Saransk, thành phố nằm tại khu vực miền Trung Nga, nơi ông đã tới đăng ký định cư vào cuối tuần. Nam diễn viên này đã thăm thú các thắng cảnh ở Grozny, sau khi nhảy múa trong đêm trước cùng nhà lãnh đạo Chechnya. Theo trang web chính quyền Chechnya, ông đã ghé thăm một số bảo tàng và thánh đường chính của thành phố, nơi ông đã "run rẩy trước vẻ đẹp và sự trang nghiêm của nó." Các kênh truyền hình nhà nước của Nga đã theo dõi chặt chuyến đi của Depardieu bởi ông được đích thân Kadyrov tiếp đón trong tư dinh rộng lớn của ông. Depardieu đã được tiêu khiển bởi một đội nhảy thiếu nhi mặc quốc phục, bên cạnh một nữ ca sĩ đeo mạng che mặt và hát ca khúc "Je t'aime". Các đoạn video phát đi cho thấy Depardieu cuối cùng đã tham gia vào màn nhảy múa tại một bữa tiệc tổ chức vào chiều tối Chủ nhật. Ông đã cố nhảy điệu lezginka của Chechnya cùng một cô gái trẻ đeo khăn trùm đầu sặc sỡ trong khi chủ nhà cùng các quan chức khác vỗ tay và mỉm cười hài lòng. "Đây là chuyến viếng thăm bạn tôi" - Depardieu nói với cơ quan dịch vụ báo chí chính quyền Chechnya. Kadyrov đã ghi lại bữa tiệc và tải lên trang Instagram, trong có các hình ảnh hai người đàn ông đang ôm nhau và dùng bữa cùng nhau. Hôm thứ Hai, Kadyrov viết trên blog rằng ông đã tặng Depardieu một căn hộ với 5 phòng ở Chechnya và gọi ông là công dân danh dự ở nước cộng hòa thuộc Nga. Diễn viên này cũng được trao tặng một chiếc nút cài ve áo đặc biệt kèm theo một tấm thẻ căn cước xác nhận công dân danh dự. Một bức ảnh chụp có cảnh  Kadyrov và Depardieu bắt tay trên một chiếc bàn đầy đồ ăn, với lời chú thích thông báo việc đã bắt đầu một dự án phim mới mang tên "Heart of a Father" (Trái tim của người cha), sẽ được quay tại Grozny.
Depardieu trở thành công dân danh dự của Chechnya ảnh 1
Tổng thống Checnya Ramzan Kadyrov ra tận chân máy bay đón Depardieu (Nguồn: AFP)
"Tôi muốn làm một bộ phim ở đây, để cho thấy một bộ phim lớn có thể dược thực hiện ở Grozny" - Depardieu nói trên trang web của chính quyền Chechnya - "Tôi muốn giải thích việc bằng cách nào mà một người đàn ông có thể xây dựng cả một thành phố thêm một lần nữa trong vòng có 5 năm. Tôi chắc chắn rằng có những con người hạnh phúc đang sống ở đây. Bởi bạn cần phải thật sự hạnh phúc để hát và nhảy như các người Chechnya làm./.
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục