Deschamps: "Tôi không bị mù. Lẽ ra Pháp phải chơi hay hơn"

Dù Pháp đã cán đích ở vị trí thứ nhất tại bảng A nhưng màn trình diễn của đội chủ nhà trước Thụy Sĩ chưa thuyết phục được người hâm mộ.
Deschamps: "Tôi không bị mù. Lẽ ra Pháp phải chơi hay hơn" ảnh 1Huấn luyện viên Didier Deschamps. (Nguồn: skysports.com)

Huấn luyện viên đội tuyển Pháp Didier Deschamps tin rằng "Gà trống Gaulouis" đã có thể chơi hay hơn nữa trong trận đấu rạng sáng nay (20/6), gặp Thụy Sĩ ở lượt cuối bảng A EURO 2016.

Trong trận đấu hòa không bàn thắng này, các chân sút của đội chủ nhà đã tỏ ra kém duyên. Tiền vệ Paul Pogba suýt nữa đã có thể mở tỷ số nhưng cú sút từ xa của anh ở phút 17 lại trúng xà ngang khung thành của Thụy Sĩ.

Phút 75, Payet kém may mắn đến mức cú sút dứt điểm của anh đã chạm mép dưới xà ngang rồi bật ra. Dù sau trận này Pháp đã cán đích ở vị trí thứ nhất tại bảng A nhưng màn trình diễn của đội chủ nhà trước Thụy Sĩ chưa thuyết phục được người hâm mộ.

“Tôi không bị mù. Tôi nhận ra rằng các cầu thủ của mình có thể thi đấu tốt hơn nữa. Bây giờ thì giai đoạn hai ở EURO 2016 với chúng tôi mới bắt đầu. Chúng tôi sẽ có một tuần để chuẩn bị để thi đấu tốt hơn. Về mặt kĩ thuật, Thụy Sĩ đã thi đấu tốt nhưng chúng tôi đã có những cơ hội nguy hiểm nhất. Pháp đã có thể giành chiến thắng nếu thi đấu bình tĩnh và gặp may mắn. Chúng tôi đáng lẽ phải làm tốt hơn ở phương diện kiểm soát bóng để tránh việc phải phòng ngự nhiều" - Didier Deschamps phát biểu sau trận đấu.

Theo Deschamps, thủ môn Yann Sommer của Thụy Sĩ là cầu thủ xuất sắc nhất trận: “Sommer là cầu thủ xuất sắc nhất trận và khi thủ môn đối phương là người chơi hay nhất, điều đó cho thấy chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn. Tôi nghĩ trong hiệp một, chúng tôi đã thi đấu áp đảo. Tuy nhiên ở hiệp hai, chúng tôi đã để Thụy Sĩ có cơ hội và khoảng trống. Nhưng về tổng thể, tôi hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ."

Huấn luyện viên Deschamps cho rằng kết quả mà đội tuyển Pháp thu được ở vòng bảng EURO 2016 là rất tích cực: “Chúng tôi đã giành vé đi tiếp, ghi được nhiều bàn thắng và tạo ra nhiều cơ hội. Đội tuyển cũng đã giải quyết được vấn đề ở hàng thủ trong khoảng thời gian ngắn. Chúng tôi đã tập trung nhiều trong việc phòng thủ trước những tình huống cố định. Các cầu thủ đã làm tốt việc kiểm soát bóng trong khâu tấn công. Tôi hài lòng với những gì mà họ đã thể hiện”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục