DHL khai trương trạm trung chuyển mới ở Long An

Trạm trung chuyển của hãng DHL tại tỉnh Long An có diện tích 195m2, sẽ phục vụ cho khối lượng hàng hóa xuất nhập khẩu tại các tỉnh ĐBSCL.
Ngày 20/7, hãng vận chuyển DHL đã khai trương trạm trung chuyển mới tại thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Trạm trung chuyển mới được đầu tư 1 triệu USD, có diện tích 195m2, sẽ phục vụ cho khối lượng hàng hóa xuất nhập khẩu tăng trưởng nhanh chóng tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Trung tâm dịch vụ mới có thể xử lý khoảng 80.000 lô hàng mỗi năm, cung cấp các sản phẩm dịch vụ tiện lợi và tốt nhất nhằm đáp ứng các nhu cầu logistics của khách hàng.

Ông Tim Baxter, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chuyển phát nhanh DHL-VNPT cho biết: “Với bề dày 22 năm hoạt động tại Việt Nam, chúng tôi tin tưởng về triển vọng tăng trưởng dài hạn của ngành logistics tại đất nước này. Khách hàng trong khu vực này sẽ có thể hưởng được lợi ích từ các khả năng gia tăng như thời gian nhận hàng gửi hàng ngày sẽ kết thúc trễ hơn, thời gian trung chuyển rút ngắn hơn cho cả hàng đến cũng như hàng đi."

Trạm Trung chuyển mới ở Long An, cùng với sáu cơ sở khác (bao gồm ba trung tâm dịch vụ và ba trạm chung chuyển) tại các tỉnh thành khác giúp kết nối liền nhau các khách hàng DHL tại Việt Nam với khu vực và thế giới.

DHL đã đầu tư 14 triệu USD vào các hạng mục trước đó như các trung tâm khai thác tại sân bay, các trung tâm dịch vụ và cải tiến đội xe vận chuyển chocông ty trên toàn lãnh thổ Việt Nam./.

H. Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục