Đi cướp gặp công an, bỏ bạn tẩu thoát cùng chiến lợi phẩm

Đi cướp gặp ngay công an, bỏ bạn tẩu thoát cùng chiến lợi phẩm

Vừa giật được chiếc điện thoại iPhone 6, Thịnh và Long đã bị một chiến sỹ công an ngay gần đó truy đuổi. Sau một hồi bỏ chạy bất thành, Long bỏ lại “bạn nghiện” và tẩu thoát cùng chiến lợi phẩm.
Đi cướp gặp ngay công an, bỏ bạn tẩu thoát cùng chiến lợi phẩm ảnh 1Đối tượng Đào Hữu Thịnh tại cơ quan công an (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp)

Ngày 29/6, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết: hiện cơ quan này đang tạm giữ hình sự đối tượng Đào Hữu Thịnh (40 tuổi, trú tại Phúc Xá, Ba Đình) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo cơ quan điều tra, do thiếu tiền tiêu xài, Thịnh và đối tượng tên Long (chưa xác định nhân thân) đã bàn nhau đi cướp giật tài sản của người đi đường.

Khoảng 23 giờ ngày 27/6, Thịnh và Long đi xe máy Jupiter biển số 29T9 – 1594 lang thang trên đường Quán Thánh để “kiếm ăn” thì phát hiện chị H và chị M (cùng 16 tuổi, trú tại Đống Đa, Hà Nội) đang đi xe đạp điện.

Quan sát thấy chị H đang sử dụng điện thoại iPhone 6, không có đề phòng, Thịnh lái xe áp sát để Long ngồi sau nhanh tay giật chiếc điện thoại trên tay chị H.

Sau một hồi ngơ ngác, H và M vội vàng tri hô khiến 2 đối tượng tăng ga tẩu thoát.

Không may cho 2 tên cướp, ngay gần đó, anh Nguyễn Xuân Tuyển (cán bộ công an phường Trúc Bạch) đang đi xe máy trên đường đã nghe thấy tiếng tri hô của nạn nhân liền lập tức đuổi theo hai nghi phạm cướp tài sản, đồng thời báo Công an phường Trúc Bạch phối hợp chặn bắt các đối tượng.

Vốn là “thổ dân” khu vực này, Thịnh tỏ ra thông thuộc đường xá và ranh mãnh điều khiển xe máy rẻ vào một con phố cổ nhằm cắt đuôi cán bộ cảnh sát.

Tuy nhiên, khi vừa phi xe vào ngõ 62 phố Phó Đức Chính, 2 đối tượng đã bị anh Tuyển áp sát và dũng cảm phi xe máy của mình đâm ngã xe Thịnh buộc hai đối tượng phải vứt lại xe máy bỏ chạy.

Thịnh bỏ chạy hướng ra phố Trúc Bạch thì bị anh Tuyển và Công an phường Trúc Bạch khống chế, bắt gọn. Còn Long, bỏ lại đồng bọn, cầm theo chiến lợi phẩm và tẩu thoát.

Được biết, Thịnh là đối tượng có 2 tiền án và 1 tiền sự. Thịnh và Long đều là con nghiện ma túy.

Hiện nay, Công an quận đang tích cực truy bắt đối tượng Long để xử lý theo quy định./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục