"Di dân ngược" từ EU vào Cộng hòa Séc có chiều hướng tăng

Chiều hướng "di dân ngược“ từ các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) vào Cộng hòa Séc đã xuất hiện kể từ đầu năm 2016.
"Di dân ngược" từ EU vào Cộng hòa Séc có chiều hướng tăng ảnh 1Séc có 10,5 triệu dân nhưng có tới gần nửa triệu người nước ngoài định cư (Ảnh: Trần Quang Vinh/Vietnam+)

Chiều hướng "di dân ngược“ từ các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) vào Cộng hòa Séc đã xuất hiện kể từ đầu năm 2016.

Trong khi số người từ các nước thành viên EU xin định cư ở Cộng hòa Séc tăng thì lượng người di cư vào Séc từ các nước không thuộc EU lại giảm.

Đài phát thanh Radio Praha dẫn nguồn của Bộ Nội vụ Séc cho biết, tính đến cuối tháng 10/2015 có 464.000 người nước ngoài sống tại Séc, không tính người tị nạn. Tỷ lệ người ở lứa tuổi trẻ, từ 20 đến 39, lên tới hơn 2/5, trẻ vị thành niên chiếm 14%, còn người trên 60 tuổi chỉ ở mức 8%.

Năm 2010, Cộng hòa Séc có 424.300 người nước ngoài sinh sống, trong đó 32%  (tức 13.500 người) là công dân EU. Đến năm 2014 chỉ số này là 445.000 người và 41%.

Trong số công dân EU đến định cư ở Séc, Slovakia có số công dân đông nhất là trên 100.000 người vào tháng 10/2015. Người Đức, Bulgaria, Romania, Serbia, Anh và Mỹ cũng kéo đến Séc khá đông.

Số người muốn sống lâu dài ở Cộng hòa Séc từ các nước ngoài EU giảm không phải do quốc gia Trung Âu này mất đi sự hấp dẫn. Nguyên nhân chính là từ năm 2000 đến nay Séc thắt chặt dần chính sách nhập cư. Trong thời gian đó, công dân Ukrain​e "hao hụt" gần 20.000 người và đến cuối năm 2015 chỉ còn 105.000 người.

Cộng đồng Việt Nam giảm xuống còn 60.000 người. Trong khí đó số lượng công dân Nga đến Séc lại tăng trong 5 năm gần đây, từ gần 32.000 lên 35.000 người.

Lượng người nhập cư ở Cộng hòa Séc như vậy là khá cao nếu tính đến dân số chỉ gần 10,5 triệu người và chỉ số MIPEX (chỉ số về chính sách hội nhập di dân) cũng bình thường - xếp thứ 23 về mức độ tạo điều kiện thuận lợi cho người nhập cư trong tổng số 38 quốc gia phát triển./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục