Đi kiện Facebook, một người bị phạt…5.000 USD

Một người theo đuổi vụ kiện nhắm vào trang mạng xã hội Facebook bị tòa án phạt 5.000 USD vì tội không tuân thủ yêu cầu của tòa.
Trang tin AP vừa cho hay, anh chàng Paul Ceglia đang theo đuổi vụ kiện nhắm vào trang mạng xã hội Facebook vừa bị tòa án phạt 5.000 USD vì tội không tuân thủ yêu cầu của tòa.

Ngoài ra, Ceglia còn bị buộc phải thanh toán những khoản chi phí pháp lý khác cho bị đơn là nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành của Facebook, Mark Zuckerberg.

Trước đó, Ceglia đã đâm đơn lên tòa án để tố cáo rằng hồi năm 2003, anh ta đã ký kết một hợp đồng thỏa thuận với Zuckerber để được sở hữu một nửa Facebook.

Theo Ceglia, vì nhà sáng lập Facebook "trở mặt" nên giờ anh ta phải được nhận tiền bồi thường.

Hiện nay, trang mạng xã hội lớn nhất thế giới đang được ước lượng giá trị là hơn 50 tỷ USD. Tuy nhiên, khi đơn kiện của Ceglia vẫn chưa đi tới đâu thì anh này đã gặp phải trở ngại lớn trước án phạt của tòa án.

Thẩm phán thụ lý vụ việc cho rằng Ceglia đã không thực hiện đầy đủ yêu cầu chuyển giao thông tin tài khoản email của anh ta, do vậy cần phải phạt tiền theo đúng quy định.

Trong khi đó, phía Facebook luôn bác bỏ những cáo buộc từ phía nguyên đơn, và họ khẳng định hợp đồng mà Ceglia đưa ra là đồ giả mạo.

Hiện luật sư của Ceglia nói rằng thân chủ của họ sẵn sàng nộp khoản phạt mà tòa án đưa ra, để tiếp tục theo đuổi vụ kiện này./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục