"Thờ ơ" với tương lai

Di Matteo tỏ ra "thờ ơ" với tương lai tại Chelsea

Di Matteo có bài phát biểu khá khôn khéo về tương lai ở Chelsea, khi mà Roman Abramovich đang cố gắng thuyết phục Pep Guardiola.
Huấn luyện viên Roberto Di Matteo đã có bài phát biểu khá khôn khéo về tương lai của mình tại Chelsea, sau khi có thông tin tỷ phú người Nga Roman Abramovich đang cố gắng thuyết phục Pep Guardiola cập bến Stamfrod Bridge. Khi được phóng viên hỏi có thất vọng chỉ là "kẻ đóng thế," Di Matteo cho hay: "Không, không, không. Tôi cảm thấy mình là một phần của đội bóng. Và những gì mà chúng tôi đang làm đó là hướng về trận đấu sẽ diễn ra 8 ngày tới." Di Matteo được bổ nhiệm làm huấn luyện viên tạm thời sau khi Chelsea quyết định sa thải Andre Villas-Boas. Kể từ khi lên nắm quyền, vị chiến lược gia người Italy đã mang lại sức sống mới, khi giúp The Blues thi đấu khởi sắc, giành được FA Cup và vào chung kết Champions League. Mặc dù đã giúp cho đội bóng vượt qua khủng hoảng và thành công ngoài sức tưởng tượng, song Di Matteo vẫn không được Abramovich tin tưởng và ký hợp đồng dài hạn. Bằng chứng là việc, tỷ phú người Nga vẫn đang tìm cách chèo kéo Pep Guardiola, thậm chí là hy vọng Jose Mourinho trở lại "mái nhà xưa." Những gì mà Di Matteo đang làm hệt như khi Avram Grant được bổ nhiệm làm huấn luyện viên tạm thời sau khi Jose Mourinho bị sa thải vào năm 2007. Ở mùa giải đó, ông thầy người Israel này cũng đã giúp Chelsea lần đầu tiên giành quyền vào Champions League song cuối cùng cũng phải ra đi vì để thua Manchester United trên chấm phạt đền tại Mátxcơva. Và giờ đây, tương lai của Di Matteo cũng không khác gì. Nếu Chelsea không thể đánh bại Bayern Munich ở trận chung kết diễn ra vào ngày 20/5 tới, nhiều khả năng ông cũng sẽ phải khăn gói ra đi. Chelsea hiện tại chỉ trông chờ vào chức vô địch tại Allianz-Arena mới giành quyền tham dự giải đấu danh giá nhất châu Âu, bằng không họ sẽ phải ngậm ngùi chơi tại giải đấu hạng hai, khi mà vị trí thứ tư Premier League mùa này đã thành dĩ vãng.
Di Matteo tỏ ra "thờ ơ" với tương lai tại Chelsea ảnh 1
Di Matteo được học trò tung hô khi Chelsea vô địch FA Cup. (Nguồn: Getty Images)
Khi được hỏi về trận đấu với Bayern liệu có phải là trận đấu quyết định đến tương lai tại Chelsea với ông hay không, Di Matteo nói: "Tôi không nghĩ về điều đó. Đó là việc của Chelsea. Chúng tôi đang có cơ hội tuyệt vời để làm nên điều đặc biệt." "Chúng tôi đang có những cầu thủ tốt nhất và những gì họ làm thật tuyệt vời. Tôi không thể đòi hỏi nhiều hơn nữa," vị chiến lược gia người Italy lảng tránh trả lời về tương lai. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng, Chelsea luôn có ý nghĩa đối với anh, cho dù ông không có cơ hội để trở thành huấn luyện viên chính thức. "Tôi luôn luôn có mối quan hệ tốt với người hâm mộ," Di Matteo nói. "Tôi đã từng là một cầu thủ chơi bóng tại đây và đội bóng gắn bó." Đêm mai, Chelsea sẽ có trận đấu cuối cùng tại Premier League mùa này trên sân nhà, khi họ đón tiếp Blackburn - đội bóng đã chính thức xuống hạng trước một vòng đấu./.
Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục