Đi tắm sông, năm học sinh bị chết đuối thương tâm

Chiều 9/11, năm học sinh Trường Trung học cơ sở Ân Tường Tây, huyện miền núi Hoài Ân (Bình Định) đã bị chết đuối tại sông Vực Quánh.
Lại vừa xảy ra thêm một vụ tai nạn sông nước thương tâm khiến 5 học sinh bị chết đuối.

Chiều 9/11, một nhóm học sinh Trường Trung học cơ sở Ân Tường Tây, xã Ân Tường Tây, huyện miền núi Hoài Ân (Bình Định) đi chơi tại khu vực sông Vực Quánh, thuộc thôn Kim Sơn xã Ân Nghĩa.

Đến khoảng 16 giờ có một nhóm học sinh xuống sông tắm, ngay sau đó có đến năm em bị chết đuối.

Theo phản ánh của người dân, sau khi nghe các học sinh khác kêu cứu, dân trong vùng đã lập tức ra sông tìm kiếm, cứu vớt.

Đến 17 giờ, cả 5 em đều lần lượt được tìm thấy gần khu vực các em tắm, nhưng tất cả đều đã tử vong.

Các nạn nhân gồm Lê Trần Tuấn Khanh, Phan Chí Kiệt, Nguyễn Lê Triệu Vỹ, Hoàng Ngọc Tín (cùng lớp 9A2) và Nguyễn Hoàng Quy (lớp 9A4).

Trước lúc xảy ra tai nạn, tham gia chơi cùng các nạn nhân trên có nhiều học sinh nữ khác, nhưng may là không có học sinh nữ nào xuống sông.

Sông Vực Quánh là một nhánh của sông Kim Sơn, tại địa điểm xảy ra vụ tai nạn, bờ sông dốc đứng, đáy sâu và nước chảy siết rất nguy hiểm, nhất là vào mùa mưa.

Theo phán đoán, nhiều khả năng trong số các em có người bị hụt xuống chỗ sâu và kéo theo những bạn khác./.

Ly Kha (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục