Dị tật về tim dễ bị chứng phình động mạch não

Theo một kết quả nghiên cứu, những người bị dị tật tim thông thường cũng có nhiều khả năng mắc các triệu chứng phình động mạch não.
Theo một kết quả nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí "Thần kinh" của Viện Thần kinh Hoa Kỳ (AAN) số ra ngày 4/5, những người bị dị tật tim thông thường cũng có nhiều khả năng mắc các triệu chứng phình động mạch não.

Tiến sỹ Wouter Schievink thuộc Trung tâm y khoa Cedars-Sinai ở Los Angeles thuộc bang California của Mỹ, tác giả chính của công trình nghiên cứu, nói rằng có khoảng 2% dân số khi sinh ra bị dị tật tim bẩm sinh gọi là hẹp van động mạch chủ (BAV).

Van động mạch chủ cho phép máu lưu thông từ tim cho đến các động mạch chủ. Thông thường, van động mạch chủ có ba vành tự động đóng, mở để điều phối lưu lượng máu.

Ở những người bị hẹp van động mạch chủ thì những van này không phát triển đầy đủ trong quá trình mang thai và thường chỉ có hai vành thay vì ba như bình thường. Nhiều người hẹp van động mạch chủ không bị vấn đề gì, nhưng cũng có rất nhiều người có các triệu chứng những van này bị thu hẹp hoặc rò rỉ.

Trong nghiên cứu thí nghiệm, 61 người bị hẹp van động mạch chủ đã được soi chụp để phát hiện các triệu chứng phình động mạch não, cùng với 291 người không bị BAV nhưng cũng được soi chụp để phát hiện các khối u não hoặc các triệu chứng đột quỵ khả nghi trong cùng khoảng thời gian.

Kết quả cho thấy có sáu trong tổng số 61 người (chiếm 9,8%) những người bị BAV cũng mắc triệu chứng phình động mạch não, so với ba trong tổng số 291 người không bị BAV (1,1%). Các nghiên cứu cũng cho thấy có khoảng từ 0,5-2% người lớn nói chung bị chứng phình động mạch não.

Ông Schievink nói rằng trong khi vẫn cần phải tiến hành thêm các nghiên cứu để khẳng định kết quả này, những phát hiện mới đã cho thấy nguy cơ tăng lên đáng kể mắc chứng phình động mạch não ở những người bị hẹp van động mạch chủ./.

Khắc Hiếu (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục