Di tích lịch sử Tượng đài anh hùng Cù Chính Lan bị xâm hại

Bia đá giới thiệu về di tích Tượng đài Anh hùng quân đội Cù Chính Lan, đặt tại xóm Mỗ I, xã Bình Thanh, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình bị gãy đổ vào ngày 7/11.
Di tích lịch sử Tượng đài anh hùng Cù Chính Lan bị xâm hại ảnh 1 (Ảnh: Nhan Sinh/TTXVN)

Bia đá giới thiệu về di tích Tượng đài Anh hùng quân đội Cù Chính Lan, đặt tại xóm Mỗ I, xã Bình Thanh, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình, đã bị gãy đổ vào ngày 7/11.

Do không có tường rào bảo vệ di tích nên mới đây, một đơn vị thi công làm đường đã tùy tiện tập kết vật liệu, ôtô tải, máy xúc trong khuôn viên di tích và làm gãy đổ bia đá giới thiệu về di tích.

Tượng đài Anh hùng quân đội Cù Chính Lan ghi nhận sự kiện người anh hùng đã dùng lựu đạn để tiêu diệt xe tăng Pháp. Tượng đài đã được Bộ Văn hóa-Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1993.

Năm 2009, Tượng đài đã được đầu tư nâng cấp với tổng diện tích khuôn viên 3.638 m2.

Ông Đinh Thế Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Thanh cho biết xã đã lập biên bản yêu cầu đơn vị này di chuyển máy thi công ra khỏi khuôn viên di tích và sớm khôi phục lại bia đá./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục