Đi vòng quanh thế giới bằng nhiên liệu sinh học

Bốn chàng trai Australia vừa tới Darwin, kết thúc chặng đầu tiên trong hành trình đi vòng quanh thế giới bằng diesel sinh học.
Bốn chàng trai Australia vừa tới Darwin, thủ phủ Lãnh thổ phía Bắc của Australia, kết thúc chặng đầu tiên trong hành trình đi vòng quanh thế giới từ bang đảo Tasmania của nước này tới Na Uy bằng diesel sinh học, loại nhiên liệu sản xuất từ dầu thải.

Trước đó, nhóm thanh niên ưa thích phiêu lưu mạo hiểm đến từ Sydney nói trên gồm bốn thành viên là Bob Miles, Justin Hancock, Oscar Peppitt và Chuck Anderson đã tự nghiên cứu, chế tạo một thiết bị xử lý diesel sinh học di động, lắp vào sau chiếc Land Rover Defender và tất cả những gì họ cần để cho máy hoạt động là dầu thải quyên góp được.

Họ rời Tasmania vào đầu tháng Tư vừa qua, dự kiến đi qua 30 nước và kết thúc hành trình tại Na Uy trong khuôn khổ dự án Green Way Up.

Trên đường đi từ Tasmania tới Darwin, họ không hề vào một trạm xăng nào mà chỉ ghé vào các tiệm cafe và quán ăn ven đường để xin dầu ăn thừa làm nguyên liệu chuyển thành diesel sinh học.

Phát biểu với kênh truyền hình ABC News sau khi tới Darwin vào tối 7/6, Oscar Peppitt cho biết ý tưởng của chuyến đi trên là nhằm chuyển tải một thông điệp tới mọi người dân rằng hãy giảm phụ thuộc vào nhiên liệu sinh học và những hoá chất có hại.

Peppitt nói: "Bạn có thể tới một nhà hàng ở nơi bạn sống và hỏi xin một bình dầu ăn đã qua sử dụng. Nếu bạn ở nhà, sau khi bạn rán một chảo lớn thì hay rót mỡ hay dầu ăn thừa từ chảo vào bình. Chúng tôi có thể biến dầu ăn thừa này thành nhiên liệu và nó sẽ đưa chúng tôi tới Na Uy."

Hiện "bốn trái tim dũng cảm" đang sửa chữa chiếc xe của họ trước khi bắt đầu chặng hành trình quốc tế qua biển Timor. Họ sẽ đi trên một con thuyền chạy nhiên liệu diesel sinh học và con thuyền thân thiện với môi trường này sẽ đưa họ từ Darwin tới Singapore./.

Đoàn Hùng/Sydney (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục