Dịch bệnh viêm phổi do nCoV: Số người tử vong tại Trung Quốc tăng vọt

Chính phủ Trung Quốc xác nhận số người tử vong vì dịch bệnh viêm phổi do virus corona mới đã tăng lên 169 người, do tỉnh Hồ Bắc – tâm dịch – đã ghi nhận thêm 37 trường hợp tử vong.
Dịch bệnh viêm phổi do nCoV: Số người tử vong tại Trung Quốc tăng vọt ảnh 1Bệnh nhân được điều trị tại bệnh viện ở tỉnh Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 27/1/2020. (Nguồn: THX/TTXVN)

Sáng 30/1, chính phủ Trung Quốc xác nhận số người tử vong vì dịch bệnh viêm phổi do virus corona mới đã tăng lên 169 người, do tỉnh Hồ Bắc – tâm dịch – đã ghi nhận thêm 37 trường hợp tử vong mới.

Hiện tỉnh Hồ Bắc ghi nhận 1032 trường hợp nhiễm bệnh. Con số này được cho là sẽ còn tăng cao hơn nữa khi chính phủ công bố số liệu toàn quốc vào chiều tối 30/1.

[Tỉnh trưởng Hồ Bắc: Dịch bệnh bùng phát rất dữ dội ở Hoàng Cương]

Trong khi đó, cũng vào sáng nay, giới chức Mỹ xác nhận gần 200 công dân nước này vừa trở về từ thành phố Vũ Hán không có triệu chứng nhiễm bệnh.  Tuy nhiên, những người này vẫn sẽ bị cách ly và theo dõi trong 72 giờ.

Trước đó, máy bay chở những công dân này hồi hương đã hạ cánh tại một căn cứ quân sự ở bang California, nơi các phương tiện y tế chờ họ sẵn. Trong số 195 hành khách này có các nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ và thân nhân của họ.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết họ sẽ không được di chuyển đến bất cứ nơi nào ngoài nơi ở được chỉ định. Thời gian ủ bệnh của virus corona mới được cho là trong vòng 2 tuần./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục