Dịch COVID-19: Bà Rịa-Vũng Tàu đón hơn 200 thai phụ về từ TP. HCM

215 thai phụ và 15 trẻ em được nhà xe Phương Trang đưa từ TP. HCM về Bà Rịa-Vũng Tàu chiều 28/9, với kinh phí vận chuyển do nhà xe tài trợ; tất cả đều có kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính.
Dịch COVID-19: Bà Rịa-Vũng Tàu đón hơn 200 thai phụ về từ TP. HCM ảnh 1Các thai phụ được đưa về khu cách ly tập trung Trường tiểu học Trần Văn Quan. (Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN)

Chiều 28/9, đoàn xe 12 chiếc (loại 45 chỗ) của nhà xe Phương Trang đã đưa 215 thai phụ và 15 trẻ em dưới 5 tuổi là người dân của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang có mặt tại Thành phố Hồ Chí Minh về quê.

Kinh phí vận chuyển do nhà xe Phương Trang hỗ trợ. Đây là lần thứ 2 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đưa người dân của mình trở về từ Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ trưa 28/9, các thai phụ và trẻ em trong danh sách trở về Bà Rịa-Vũng Tàu lần này đã tập trung tại Bến xe Miền Đông để lực lượng chức năng xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2, kiểm tra sức khỏe.

Tất cả mọi người đều phải thực hiện Thông điệp “5K,” mặc đồ bảo hộ, lên xe theo thứ tự. Tất cả 230 người có kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính.

[Quảng Trị: Cách ly tập trung 59 học sinh mầm non và tiểu học]

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng bố trí một xe cứu thương của Bệnh viện Bà Rịa cùng ê kíp bác sỹ, điều dưỡng và chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, thuốc cấp cứu thiết yếu để xử lý tình huống trong quá trình tiếp nhận, vận chuyển, bàn giao công dân.

Khi đoàn xe về đến địa phương, tổ tiếp nhận của Ủy ban Nhân dân cấp huyện đón, quản lý công dân về các cơ sở cách ly tập trung của địa phương; người nào có nguyện vọng được cách ly tại khách sạn thì tự trả phí. Tất cả đều được xét nghiệm PCR 3 lần vào ngày đầu, ngày thứ 7 và ngày thứ 13 trong thời gian cách ly.

Theo kế hoạch, trong những ngày tới, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ tiếp tục đón người từ Thành phố Hồ Chí Minh về địa phương, ưu tiên lần lượt cho phụ nữ mang thai, người già, trẻ em và những người đi chữa bệnh bị kẹt lại... Việc đăng ký trở về địa phương vẫn được thực hiện theo địa chỉ website http://quehuong.baria-vungtau.gov.vn..

Đến ngày 27/9 có hơn 8.000 người đăng ký trên hệ thống và gần 1.500 hồ sơ đã được duyệt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục