Dịch Ebola có thể dẫn tới cuộc khủng hoảng lương thực ở Tây Phi

Dịch Ebola đang “bóp chết” hoạt động thương mại của Tây Phi và nó có thể dẫn tới cuộc khủng hoảng lương thực tại khu vực này.
Dịch Ebola có thể dẫn tới cuộc khủng hoảng lương thực ở Tây Phi ảnh 1Nhân viên y tế chuyển thi thể nạn nhân của dịch Ebola tại thủ đô Monrovia, Liberia, ngày 4/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nhóm bộ trưởng nông nghiệp các nước Tây Phi đều nhất trí quan điểm rằng hoạt động phối hợp và hỗ trợ tài chính của các nước trên thế giới là rất cần thiết nhằm ngăn chặn không để bệnh dịch Ebola đe dọa tới tình hình an ninh lương thực toàn cầu.

Tại Sierra Leone, nơi hàng nghìn người đang bị nhiễm Ebola và có tới hơn 900 người đã chết vì dịch bệnh này, 40% nông dân đã ngừng các hoạt động sản xuất. Ông Joseph Sam Sesay, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và An ninh lương thực Sierra Leone, cho biết các khu vực trồng ca cao và càphê, vốn chiếm 90% kim ngạch xuất khẩu nông nghiệp của nước này, đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Ebola.

Trước khi dịch Ebola lan sang Sierra Leone vào tháng 5/2014, Chính phủ nước này dự kiến tăng trưởng kinh tế sẽ đạt hơn 11% trong năm nay. Tuy nhiên, con số đó giờ đã bị hạ xuống chỉ còn khoảng 3%. Trong khi đó, Chính phủ Liberia cũng hạ dự báo tăng trưởng kinh tế trong cả năm 2014 từ 9% xuống còn 2%.

Kanayo Nwanze, Chủ tịch Quỹ phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD) cho biết dịch Ebola đang “bóp chết” hoạt động thương mại của Tây Phi và nó có thể dẫn tới cuộc khủng hoảng lương thực tại khu vực này. Bởi vậy, sự giúp đỡ của quốc tế là rất cần thiết, bao gồm việc hỗ trợ về lương thực và dược phẩm nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục