Dịch tả bùng phát tại Tanzania làm hơn 50 người thiệt mạng

Số liệu mới nhất cho thấy khoảng 3.559 người bị nghi ngờ hoặc đã được xác nhận nhiễm bệnh dịch t, trong đó 54 người đã tử vong từ tháng Tám năm nay.
Dịch tả bùng phát tại Tanzania làm hơn 50 người thiệt mạng ảnh 1Điều trị cho bệnh nhân mắc dịch tả. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo báo cáo Liên hợp quốc (UN) công bố ngày 7/10, dịch tả bùng phát tại Tanzania đã làm 54 người tử vong từ tháng Tám năm nay.

Số liệu mới nhất cho thấy khoảng 3.559 người bị nghi ngờ hoặc đã được xác nhận nhiễm bệnh trên. Riêng tại thủ đô Dar es Salaam có 2.668 ca với triệu chứng tiêu chảy nặng và đã có 33 bệnh nhân tử vong.

Ngoài ra, dịch bệnh đang lây lan với tốc độ nhanh và hiện đã xuất hiện ở 11 khu vực khác.

Tanzania đã lập một ủy ban quốc gia bao gồm chính quyền các địa phương, Bộ Y tế và Phúc lợi xã hội nước này để đối phó với dịch bệnh. Ủy ban trên tổ chức các cuộc họp hàng tuần để đưa ra các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Tuy nhiên, báo cáo của UN cho biết dù đã có nhiều nỗ lực, song bệnh dịch vẫn tiếp tục lây lan, đặc biệt ở Dar es Salaam do tình trạng thiếu nước và cơ sở hạ tầng y tế cộng đồng yếu kém./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục