Dịch vụ sách điện tử của NTT Docomo và Dai Nippon

Liên doanh giữa 2 công ty có tên là 2Dfacto sẽ khai trương một cửa hàng sách trực tuyến với 20.000 đầu sách trong thời gian đầu.
Hãng điện tử viễn thông khổng lồ NTT Docomo và nhà xuất bản Dai Nippon Printing (DNP) của Nhật Bản ngày 11/1 đã công bố một dịch vụ sách điện tử chung nhằm tận dụng làn sóng ra mắt của các máy tính dạng bảng và thiết bị đọc sách điện tử.

Liên doanh giữa hai công ty này có tên là 2Dfacto ngày 12/1 sẽ khai trương một cửa hàng sách trực tuyến với 20.000 đầu sách trong thời gian ban đầu dành cho những người sử dụng điện thoại thông minh và thiết bị đọc sách điện tử do NTT Docomo tiếp thị, và trong vài tháng sau đó, số lượng đầu sách sẽ được mở rộng lên 100.000.

2Dfacto hiện cũng đang đàm phán với nhà bán lẻ trực tuyến sách in và chuỗi hiệu sách Maruzen và Bunkyodo của DNP để hợp sức xây dựng một dịch vụ bán các ấn phẩm kỹ thuật số và ấn phẩm in.

Dự án trên sẽ tạo điều kiện cho người sử dụng đọc được cùng một cuốn sách điện tử trên nhiều thiết bị./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục