Dick Advocaat: Tuyển Nga xứng đáng có ba điểm

Huấn luyện viên Advocaat khẳng định, đội tuyển Nga xứng đáng giành chiến thắng trong trận đấu với Ba Lan ở lượt đấu thứ 2 bảng A.
Cho dù kết quả hòa Ba Lan đã giúp đội tuyển Nga đặt một chân vào tứ kết EURO 2012 khi dẫn đầu bảng A với 4 điểm sau 2 lượt trận, song huấn luyện viên Dick Advocaat còn cho rằng lẽ ra đội bóng của ông phải giành được chiến thắng trước đội chủ nhà.

Ở trận đấu đêm qua, Nga đã vượt lên dẫn trước nhờ cú đánh đầu của Alan Dzagoev từ đường đá phạt của Andrei Arshavin ở cuối hiệp 1. Mãi sang tới giữa hiệp 2, Ba Lan mới tìm được bàn thắng san bằng tỷ số nhờ công của Blazczykowski.

[Alan Dzagoev dẫn đầu danh sách Vua phá lưới]


Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu, chiến lược gia người Hà Lan cho biết: "Tôi nghĩ rằng Nga đã thi đấu tốt hơn so với Ba Lan. Chúng tôi đã kiểm soát thế trận và cố gắng có được một kết quả tốt. Ba Lan có sự hỗ trợ rất lớn về mặt tinh thần từ 40.000 cổ động viên trên sân. 1-1 là kêt quả hợp lý nhưng lẽ ra chúng tôi phải có được chiến thắng vì đã kiểm soát tốt thế trận trên sân."

[Hòa Ba Lan 1-1, Nga đã đặt một chân vào tứ kết]


Sau trận đấu, báo chí đã hết lời tán tụng Alan Dzagoev, người đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới của EURO 2012 với 3 bàn. Song theo Advocaat thì thủ quân Andrei Arshavin mới là người đáng khen nhất, dù anh chưa ghi được bàn nào sau 2 lượt trận.

"Arshavin là cầu thủ nguy hiểm nhất của đội tuyển Nga với kỹ năng xử lý bóng khéo léo vì thế chắc chắn tôi sẽ không bao giờ để anh ấy ngồi trên băng ghế dự bị. Dzagoev cũng có rất nhiều tài năng và tỏa sáng với một bàn thắng. Chúng tôi phải thận trọng trong lượt đấu cuối cùng để có được vị trí đầu bảng," Advocaat nói.

Ở lượt trận cuối cùng, Nga sẽ gặp Hy Lạp, và nếu thua với tỷ số sát nút thì họ vẫn sẽ giành quyền đi tiếp, bởi hiện đội quân của Advocaat có hiệu số bàn thắng bại rất cao (4 điểm, +3) trong khi Ba Lan (2 điểm, 0) và Cộng hòa Séc (3, 3-5) sẽ phải loại nhau. Trong khi đó, Hy Lạp cần phải thắng đậm đội tuyển Nga ít nhất là cách biệt 3 bàn thì mới có thể tự quyết định số phận của mình./.
Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục