Diego Forlan sốc khi được tôn vinh "Quả bóng Vàng"

Tiền đạo Diego Forlan của Uruguay đã rất bất ngờ khi biết mình được giới truyền thông quốc tế tôn vinh danh hiệu "Quả bóng Vàng."
Tiền đạo Diego Forlan của đội tuyển Uruguay đã rất bất ngờ khi biết mình được giới truyền thông quốc tế tôn vinh danh hiệu "Quả bóng Vàng" (dành cho cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2010).

Forlan giành được 23,4% số phiếu bầu chọn, bỏ cách khá xa "Quả bóng Bạc" Wesley Sneijder của Hà Lan - 21,8% và "Quả bóng Đồng" David Villa của Tây Ban Nha - 16,9%.

"Tôi rất vinh dự được nhận phần thưởng này. Tôi có được nó nhờ sự hỗ trợ rất lớn của các đồng đội," chàng trai có mái tóc vàng bồng bềnh, quyến rũ khiêm tốn bày tỏ trên trang mạng xã hội Twitter.

Màn trình diễn của Uruguay tại World Cup 2010 được đánh giá là ấn tượng nhất trong suốt 40 năm qua. Forlan - cầu thủ hiện đang khoác áo câu lạc bộ Atletico Madrid (Tây Ban Nha) - ghi được năm bàn thắng tại đấu trường năm nay, giúp đội tuyển quốc gia lần đầu tiên vươn tới vị trí thứ tư tại một kỳ World Cup.

Ngoài việc là một tiền đạo toàn diện, có thể kiến thiết các đường chuyền như đặt cho đồng đội, đồng thời có khả năng tự tìm cơ hội làm bàn cho chính mình, chơi bóng thuận cả hai chân và là "sát thủ" từ những tình huống bóng chết, Forlan cũng được giới chuyên môn nhắc đến như là người đã thuần phục và vẽ nên nhiều kiệt tác với Jabulani - trái bóng vốn nhận được nhiều lời phàn nàn là "khó điều khiển và nắm bắt" từ các cầu thủ.

Tài năng kiệt xuất và phong độ ổn định đã giúp Forlan vượt qua nhiều đối thủ đáng gờm để mang về danh hiệu "Quả bóng Vàng," khi trong danh sách 10 ứng cử viên thì đã có năm cầu thủ góp mặt tại trận chung kết là David Villa, Xavi và Andres Iniesta của Tây Ban Nha, cùng Arjen Robben và Wesley Sneijder của Hà Lan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục