Diêm dân Trà Vinh lại lao đao vì giá muối thấp

Diêm dân Trà Vinh đang lao đao vì giá muối quá thấp, nhiều diêm dân phải chấp nhận bán lỗ để trả nợ nhưng vẫn chưa bán được muối.

Nắng nóng kéo dài, mực nước sông xuống thấp, sản xuất nông nghiệp lẫn nuôi trồng thủy sản đều bị ảnh hưởng nặng do tình trạng xâm mặn.

Nnhững tưởng thời tiết này phần nào “thuận lợi” cho người làm muối, thế nhưng ngay cả diêm dân Trà Vinh cũng đang phải lao đao vì giá muối quá thấp.

Tại thời điểm hiện nay, thương lái thu mua muối tại ruộng khoảng 23.000 đồng/giạ đối với muối sạch, còn muối thường khoảng 19.000 đồng/giạ, riêng muối đen chỉ có 16.000 đồng/giạ.

Ngay cả khi giá muối đã xuống rất thấp, thương lái cũng không mặn mà đến mua. Nhiều diêm dân đầu tư vào ruộng muối bằng tiền vay, chấp nhận bán lỗ để trả nợ vẫn chưa bán được muối.

Tuy nhiên giá muối suốt vụ trước đó luôn đứng ở mức 40.000 đồng, 50.000 đồng, có lúc vượt qua 60.000 đồng/giạ. Chính mức giá hấp dẫn này đã làm cho nhiều diêm dân tự tin đầu tư vào làm muối. Nhiều hộ trước đây phá đất muối nuôi tôm cũng đổ xô phá ao tôm quay lại nghề làm muối.

Ghi nhận tại vùng làm muối ở xã Dân Thành, huyện Duyên Hải, vụ muối năm 2009-2010, toàn xã có đến 216ha đất làm muối. Trong đó có hơn 50ha đất muối mới phá.

Đầu vụ, diêm dân hăm hở đầu tư, bỏ tiền thuê mướn phương tiện cơ giới và nhân công đắp bờ, phân khuôn, dậm nền… Nhiều vuông tôm, ao tôm công nghiệp được san thành ruộng muối.

Toàn xã còn được đầu tư 6 mô hình sản xuất muối sạch, mỗi hộ được đầu tư 500m2 bạt trải khuôn sản xuất muối ăn, trị giá 25 triệu đồng.

Theo nhiều diêm dân có thâm niên, nếu sản xuất có hiệu quả một giạ muối làm ra tốn khoảng 15.000-16.000 đồng đối với ruộng thuộc, còn ruộng mới phá chi phí đội lên rất nhiều và chất lượng muối kém hơn.

Biết là giá muối lên xuống thất thường, làm cả mùa không dư đồng nào, như vụ này thì còn lỗ nặng, thế nhưng nhiều người làm muối vùng này vẫn ngậm ngùi: “Ở đây bỏ nghề muối rồi làm nghề gì? Với lại, nhiều người làm muối đã qua hai đời, ba đời... bỏ không đành.”

Được biết, ngành nông nghiệp đang xây dựng dự án 500ha muối ở xã Dân Thành, với vốn đầu tư khoảng 100 tỷ đồng, thế nhưng bài toán đầu ra cho muối vẫn còn đang bỏ ngỏ./.

Lê Hiền (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục