Điểm lại 6 vụ khủng bố lớn khiến đất nước Indonesia phải chao đảo

Tờ Time thống kê ra 6 vụ khủng bố từng gây chấn động Indonesia và đó là bằng chứng cho thấy đất nước này vẫn dễ tổn thương trước chủ nghĩa cực đoan.
Điểm lại 6 vụ khủng bố lớn khiến đất nước Indonesia phải chao đảo ảnh 1(Nguồn: AFP/Getty Images)

Các vụ đánh bom và xả súng xảy ra ở trung tâm thủ đô Jakarta, Indonesia đang khiến dư luận kinh hoảng. Tuy nhiên đây không phải là điều mới mẻ ở đất nước này, nơi đã chứng kiến rất nhiều vụ khủng bố xảy ra trong vòng hơn một thập kỷ qua.

Tờ Time đã thống kê ra 6 vụ khủng bố từng gây chấn động Indonesia và đó là bằng chứng cho thấy đất nước này vẫn dễ tổn thương trước chủ nghĩa cực đoan.

Ngày 15/4/ 2011, một vụ đánh bom tự sát xảy ra trong một lễ cầu nguyện tại một thánh đường ở Cirebon, Tây Java, đã làm 30 người bị thương, với đa số nạn nhân là cảnh sát.

Kẻ tấn công, Muhammad Syarief, 31 tuổi, thiệt mạng. Trước đó, Syarief được biết tới như một kẻ theo đường lối cứng rắn.

Ngày 17/7/2009, có hai vụ nổ lớn đã làm 7 người thiệt mạng, đồng thời gây hư hại hủy nghiêm trọng 2 khách sạn hạng sang ở thủ đô Jakarta là JW Marriott và Ritz-Carlton.

Những kẻ đánh bom tự sát dường như đã đưa vào tầm ngắm một số vị khách ngoại quốc tới nghỉ ở hai khách sạn này.

Ngày 1/10/2005, diễn ra ba vụ nổ diễn ra liên tiếp trong vòng 10 phút làm phía Nam Bali rung chuyển.

Vụ đầu tiên xảy ra tại quận Kuta và 2 vụ sau ở Vịnh Jimbaran gần đó.

Các vụ nổ làm 20 người thiệt mạng, bên cạnh 3 kẻ tấn công khủng bố cũng bị chết. Hơn 100 người đã bị thương.

Ngày 9/9/2004, một chiếc xe bom đỗ ngoài cổng tòa đại sứ quán Australia ở Jakarta phát nổ làm 9 người chết, hơn 150 người bị thương.

Vụ nổ đã san phẳng 10m tường rào ngoài sứ quán.

Ngày 5/8/2003, một kẻ đánh bom tự sát dừng xe bên cạnh khách sạn JW Marriot ở Jakarta rồi kích nổ quả bom để trong xe, làm 12 người chết và 150 người bị thương.

Ngày 12/10/2002, các chiến binh Hồi giáo sát hại 202 người, gồm 88 người Australia, khi chúng cho nổ tung 2 hộp đêm ở Bali.

Các vụ nổ này được cho là do nhóm Jemaah Islamiyah, có liên quan tới al-Qaeda, thực hiện./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục