Điện Biên: Cháy xưởng chế biến gỗ nằm giữa khu đông dân cư

Vào khoảng 15 giờ 10 phút ngày 16/3, người dân phát hiện đám cháy ở nhà anh Nguyễn Văn Sỹ, do đây là xưởng chế biến gỗ nên đám cháy bùng lên và lây lan rất nhanh.

Vào khoảng 15 giờ 10 phút ngày 16/3, người dân phát hiện đám cháy ở nhà anh Nguyễn Văn Sỹ (tổ dân phố 7, phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ) và ngay lập tức thông báo cho lực lượng cứu hỏa.

Khoảng 20 phút sau khi nhận được tin báo có đám cháy, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (Công an tỉnh Điện Biên) đã huy động 30 chiến sỹ cùng hai xe cứu hỏa nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai công tác cứu hỏa.

Cùng với lực lượng chức năng, đông đảo người dân trong tổ dân phố cùng giúp sức dập tắt lửa.

Sau hơn 30 phút tức tốc triển khai công tác cứu hỏa, đến 16 giờ cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Đám cháy đã thiêu rụi hoàn toàn nhà ở và xưởng gỗ của anh Nguyễn Văn Sỹ và ảnh hưởng một số nhà xung quanh.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện, do đây là xưởng chế biến gỗ nên đám cháy bùng lên và lây lan rất nhanh.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy và thống kê tài sản thiệt hại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục