Điện Biên: Sạt lở gây ách tắc giao thông tuyến Quốc lộ 279

Điểm sạt lở tại km 12+300 Quốc lộ 279, qua Tuần Giáo đã gây tắc nghẽn giao thông cục bộ cho các phương tiện khi lưu thông qua tuyến đường này trong nhiều giờ.
Điện Biên: Sạt lở gây ách tắc giao thông tuyến Quốc lộ 279 ảnh 1Đơn vị thi công huy động máy móc để khắc phục điểm sạt lở. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Vào lúc 4 giờ ngày 24/9, tại km 12+300 Quốc lộ 279, thuộc địa phận xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo (Điện Biên), một vụ sạt lở đất đá nghiêm trọng đã xảy ra với khối lượng đất đá hơn 60.000m3, trong đó có hơn 25.000m3 đất đá từ phía mái taluy dương tràn xuống lòng đường.

Điểm sạt lở đã gây tắc nghẽn giao thông cục bộ cho các phương tiện khi lưu thông qua tuyến đường này trong nhiều giờ.

Ngay sau khi nắm được thông tin, Công ty Cổ phần đường bộ 226 (Điện Biên) đã khẩn trương huy động nhân lực cùng máy móc, phương tiện để xúc dọn đất đá sạt lở. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng có mặt kịp thời để tiến hành phân luồng, điều tiết giao thông.

Sau 5 giờ đồng hồ nỗ lực khắc phục, đến 9 giờ cùng ngày, đơn vị thi công đã thông tạm một làn xe để đảm bảo các phương tiện lưu thông được an toàn.

Theo ông Lê Xuân Tình, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần đường bộ 226 cho biết, để xử lý dứt điểm vị trí sạt lở này với khối lượng đất đá lên đến hơn 60.000m3, đơn vị thi công sẽ phải mất khoảng một tháng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục