Điện Biên: Thông đường vành đai đi cửa khẩu Huổi Puốc

Tuyến đường vành đai biên giới Pom Lót-Núa Ngam-Huổi Puốc, giúp rút ngắn khoảng cách Điện Biên Phủ với thành phố Luang Prabang (Lào), đã được thông xe.
Điện Biên: Thông đường vành đai đi cửa khẩu Huổi Puốc ảnh 1Thông xe kỹ thuật tuyến đường vành đai biên giới đi cửa khẩu Huổi Puốc. (Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN)

Ngày 4/5, tại xã Phú Luông, huyện Điện Biên, Bộ Quốc phòng phối hợp với tỉnh Điện Biên đã tổ chức lễ thông xe kỹ thuật tuyến đường vành đai biên giới Pom Lót-Núa Ngam-Huổi Puốc.

Đây là tuyến đường chiến lược quân sự, kinh tế quan trọng nối liền Quốc lộ 279 đến Cửa khẩu quốc gia Huổi Puốc trên biên giới Việt Nam-Lào (nằm cách trung tâm tỉnh lỵ Điện Biên gần 100km về phía Nam).

Dự án được thực hiện bằng nguồn trái phiếu của Chính phủ với tổng mức đầu tư 1.300 tỷ đồng do Bộ Quốc phòng và Bộ tư lệnh Quân khu 2 làm chủ đầu tư, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên quản lý dự án.

Dự án gồm gần 80km đường bêtông và 13 cầu bêtông vĩnh cửu, tiêu chuẩn đường cấp 5, cấp 6 miền núi rộng 5,5m; 2 đoạn mở rộng qua trung tâm xã Mường Nhà và Phu Luông thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị rộng 25m.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh tuyến đường này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc phát triển kinh tế xã hội, gắn với quốc phòng an ninh trên địa bàn Tây Bắc và tỉnh Điện Biên. Tuyến đường có tác dụng kết nối giao thông nội địa Tây Bắc với tuyến đường tuần tra biên giới với giao thông nội địa nước bạn Lào, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển, hội nhập kinh tế quốc tế...

Tuyến đường góp phần giúp nhân dân trong vùng đi lại thuận lợi, góp phần phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Đây cũng là tuyến đường có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thế trận quốc phòng-an ninh của cả nước, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia. Đây là một trong những dự án trọng điểm của Bộ Quốc phòng.

Ông Mùa A Sơn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên cho biết tuyến đường này hoàn thành sẽ sớm trở thành tuyến đường giao thông chính nối tỉnh Điện Biên với các tỉnh Bắc Lào, là cửa ngõ giao lưu quốc tế phía Tây Bắc của Việt Nam. Đây là con đường gắn bó tình đoàn kết hữu nghị hợp tác của Việt Nam với nước bạn Lào nói chung, giữa đồng bào các dân tộc Điện Biên với nhân dân các tỉnh Bắc Lào trong mối quan hệ đặc biệt về an ninh chính trị, kinh tế xã hội của hai nước.

Trong thời gian tới, tỉnh Điện Biên sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan nỗ lực hoàn thành các hạng mục của công trình theo kế hoạch đề ra.

Khởi công ngày 7/5/2009, sau 3 năm triển khai xây dựng, đến nay, tuyến đường vành đai biên giới, chạy qua 8 xã của huyện Điện Biên đã cơ bản hoàn thành, chào mừng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Với tuyến đường này, chiều dài con đường nối thành phố Điện Biên Phủ với thành phố Luang Prabang (Lào) sẽ được rút ngắn gần 100km./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục