Điện đàm 4 bên về cuộc xung đột ở khu vực miền Đông Ukraine

Các nhà lãnh đạo Pháp, Đức, Nga và Ukraine điện đàm 4 bên và cùng kêu gọi thực thi đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn ở Donbass, miền Đông Ukraine.
Điện đàm 4 bên về cuộc xung đột ở khu vực miền Đông Ukraine ảnh 1Binh sỹ Ukraine tuần tra tại thành phố miền đông Mariinka ngày 5/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng AFP, Văn phòng tổng thống Pháp cho biết các nhà lãnh đạo Pháp, Đức, Nga và Ukraine ngày 23/7 đã tiến hành cuộc điện đàm 4 bên về cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine (Donbass), trong đó tất cả các bên cùng kêu gọi thực thi đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn ở khu vực này.

Thông báo của văn phòng trên nêu rõ tại cuộc điện đàm, các nhà lãnh đạo 4 nước trên “đã nhất trí về tầm quan trọng của việc tôn trọng những cam kết từng đạt được ở Minsk (Belarus) hồi tháng Hai.”

Những cam kết này bao gồm “rút các vũ khí hạng nặng ra khỏi khu vực đường giới tuyến, hoàn tất việc thực thi lệnh ngừng bắn và tạo điều kiện cho sứ mệnh quan sát viên đặc biệt của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE). Các nhà lãnh đạo cũng “hoan nghênh ý định của các bên nhằm thảo luận về các cuộc bầu cử địa phương vào ngày 28/7 và cơ chế phân quyền (cho các khu vực ở miền Đông).”

Cuộc điện đàm trên giữa Tổng thống Pháp Francois Hollande, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko diễn ra chỉ 1 tuần sau khi 4 nhà lãnh đạo này cũng đã có một điện đàm theo thể thức tương tự./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục