Diễn đàn giáo dục Việt Nam-Đan Mạch hướng tới các mục tiêu dài hạn

Chiều nay, ngày 4/3, Diễn đàn giáo dục Việt Nam-Đan Mạch đã được chính thức khai mạc tại Hà Nội. Diễn đàn cũng sẽ được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh vào sáng ngày 6/3 tới.
Diễn đàn giáo dục Việt Nam-Đan Mạch hướng tới các mục tiêu dài hạn ảnh 1Bộ trưởng Giáo dục Đan Mạch Christine Antorini phát biểu tại diễn đàn. (Ảnh: Đại sứ quán Đan Mạch)

Chiều nay, ngày 4/3, Diễn đàn giáo dục Việt Nam-Đan Mạch đã được chính thức khai mạc tại Hà Nội. Diễn đàn cũng sẽ được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh vào sáng ngày 6/3 tới.

Diễn đàn có sự tham gia của lãnh đạo ngành giáo dục và lãnh đạo 60 trường đại học, cao đẳng của hai nước, nhằm giúp các bên tìm hiểu về nền giáo dục của nhau và trao đổi cơ hội hợp tác.

Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam tin tưởng rằng sự thành công của Diễn đàn sẽ góp phần thúc đẩy và phát triển quan hệ hợp tác giáo dục và đào tạo giữa Việt Nam và Đan Mạch. Quan hệ hợp tác không những sẽ góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, củng cố tình hữu nghị mà còn mang lại những lợi ích to lớn trong việc phát triển kinh tế, thương mại, dịch vụ và khoa học kỹ thuật cho hai bên trong tương lai. 

Diễn đàn giáo dục Việt Nam-Đan Mạch là hoạt động nằm trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đan Mạch, bà Christine Antorini và đoàn công tác giáo dục Đan Mạch, từ ngày 4/3 đến 6/3/2015, theo lời mời của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam Phạm Vũ Luận. 

Chuyến thăm nhằm tăng cường hợp tác giáo dục toàn diện hơn nữa giữa hai nước. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam mong muốn Chính phủ Đan Mạch tiếp tục hỗ trợ và mở rộng các dự án hỗ trợ giáo dục mỹ thuật ở cấp tiểu học và phát triển lên ở cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông. Các chuyên gia giáo dục Đan Mạch sẽ tiếp tục phối hợp với các chuyên gia giáo dục Việt Nam xây dựng chương trình các môn học trong đó có môn mỹ thuật. 

Về chiến lược dài hạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo mong các chuyên gia giáo dục của Đan Mạch, đặc biệt là các chuyên gia trong chương trình phát triển giáo dục phổ thông, giúp đỡ, phối hợp với các chuyên gia Việt Nam xây dựng việc nghiên cứu, phát triển chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn sau năm 2015 đến năm 2030.

Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam hy vọng các cơ sở giáo dục, đối tác Đan Mạch có thêm cơ hội để hiểu về giáo dục Việt Nam và thúc đẩy hợp tác với các đối tác phía Việt Nam. Việt Nam và Đan Mạch sẽ tiếp tục cụ thể hóa các chương trình, hoạt động hợp tác giáo dục trong khuôn khổ Biên bản hợp tác giáo dục và đào tạo nghề được ký kết năm 2013./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục