Diễn đàn Pháp ngữ thế giới lần thứ hai sẽ diễn ra ở Bỉ

Diễn đàn Pháp ngữ thế giới lần thứ hai diễn ra từ ngày 20 đến ngày 23/7/2015 tại thành phố Liège (Bỉ).
Diễn đàn Pháp ngữ thế giới lần thứ hai sẽ diễn ra ở Bỉ ảnh 1Quang cảnh buổi họp báo. (Ảnh: Bích Hà/Vietnam+)

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, ngày 25/3, tại trụ sở Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) tại Paris, Tổng Thư ký OIF Abdou Diouf và Thủ hiến vùng Walonie-Bruxelles của Bỉ, Rudy Demotte, đã đồng chủ trì buổi họp báo công bố tổ chức Diễn đàn Pháp ngữ thế giới lần thứ hai từ ngày 20 đến ngày 23/7/2015 tại thành phố Liège (Bỉ), với chủ đề “Pháp ngữ thúc đẩy sáng tạo.”

Diễn đàn năm 2015 là sự nối tiếp của Diễn đàn Pháp ngữ thế giới lần thứ nhất được tổ chức vào tháng 7/2012 tại thành phố Québec của Canada, tập trung vào bốn nội dung chính là kinh tế-việc làm-đào tạo, đa dạng ngôn ngữ, nền tảng văn hóa và thế giới số.

Sự kiện này đã thu hút hơn 1.000 nghệ sỹ, diễn giả, doanh nhân, giới trẻ và đại diện các tổ chức xã hội dân sự đến từ 95 nước trên toàn thế giới.

Tại Bỉ năm 2015, Diễn đàn Pháp ngữ thế giới tiếp tục các ưu tiên đã được xác định từ hội nghị Québec, đặt thanh niên vào vị trí trung tâm nhằm phát huy các ý tưởng sáng tạo, tăng cường các quan hệ đối tác và thiết lập sự năng động kinh tế thông qua việc sử dụng tiếng Pháp trên phạm vi toàn cầu.

Tổng Thư ký OIF Abdou Diouf cho biết bên cạnh Hội nghị cấp cao Pháp ngữ được tổ chức hai năm một lần với sự tham gia của những người đứng đầu Nhà nước và Chính phủ các nước có sử dụng tiếng Pháp, kể từ năm 2012, các hoạt động Pháp ngữ đã khai trương Diễn đàn Pháp ngữ thế giới, một hình thức hoạt động mới nhằm tạo ra không gian đối thoại và sử dụng tiếng Pháp cho tất cả mọi người trên toàn thế giới.

Tổng Thư ký OIF nhấn mạnh: “Thông qua diễn đàn, cộng đồng Pháp ngữ muốn dành quyền phát biểu cho những người sử dụng ngôn ngữ tiếng Pháp, đặc biệt là các bạn trẻ, những người sẽ kiến tạo tương lai của cả khối. Chính vì vậy, chúng tôi đã cho ra đời mô hình hoạt động Pháp ngữ hướng tới công dân, trong đó dành sự quan tâm đặc biệt cho lớp trẻ.”

Ông nêu rõ mục tiêu bao trùm của Pháp ngữ là tăng cường đoàn kết và chia sẻ các giá trị của nhân loại, đem lại niềm hy vọng, sự say mê và cả sự phấn khích xung quanh việc sử dụng tiếng Pháp.

Về phía mình, Thủ hiến vùng Walonie-Bruxelles, Rudy Demotte, bày tỏ niềm vinh dự và tự hào khi thành phố Liège được chọn là nơi tổ chức Diễn đàn Pháp ngữ thế giới lần thứ hai.

Theo ông, Liège là thành phố nằm ở trung tâm châu Âu, là nơi gặp gỡ của nhiều nền văn hóa, với nền kinh tế đặc trưng bởi sự sáng tạo và hướng tới tương lai, hội tụ đủ các điều kiện cần thiết về hạ tầng để có thể biến diễn đàn thành ngày hội lớn cho những người sử dụng tiếng Pháp trên toàn thế giới.

Cũng tại cuộc họp báo, Giám đốc OIF Clément Duhaime và Tổng phụ trách Diễn đàn lần thứ hai Philippe Suinen cũng đã trả lời câu hỏi của các phóng viên liên quan đến các cơ hội có được nhờ việc sử dụng tiếng Pháp.

Theo hai diễn giả, “Pháp ngữ thúc đẩy sáng tạo” là cách tiếp cận có tính đổi mới, tiếng Pháp được sử dụng như một công cụ sáng tạo, một yếu tố đảm bảo sự thành công cho cá nhân và sự phát triển bền vững cho xã hội.

Các diễn giả cũng thông báo các hoạt động văn hóa trong khuôn khổ diễn đàn sẽ mang tính lễ hội nhằm thu hút đông đảo công chúng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục