Diễn đàn Sao Paulo 20 lên án chủ nghĩa thực dân, đế quốc

Diễn đàn Sao Paulo lần thứ 20 đã ra tuyên bố chung phân tích và vạch ra hướng đi nhằm củng cố quá trình hội nhập của khu vực Mỹ Latinh và Caribbean trước sự đe dọa của chủ nghĩa tư bản hiện nay.

Chiều 29/8, Diễn đàn Sao Paulo lần thứ 20 đã bế mạc sau 5 ngày nhóm họp tại La Paz (Bolivia) với khẩu hiệu "Đập tan đói nghèo và sự phản công của chủ nghĩa đế quốc; Giành lấy cuộc sống tốt đẹp, Phát triển và hội nhập tại Mỹ Latinh và vùng Caribbean.''

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, các đại biểu tham dự khẳng định tiếp tục thực hiện các cam kết đưa ra từ Diễn đàn lần thứ 19 tại Sao Paulo, cũng như Tuyên bố của Nhóm công tác được thông qua tại Managua (Nicaragua) hồi tháng Hai.

Kết thúc diễn đàn, các đại biểu đã thông qua Tuyên bố chung phân tích và vạch ra hướng đi nhằm củng cố quá trình hội nhập của khu vực Mỹ Latinh và Caribbean trước sự đe dọa của chủ nghĩa tư bản hiện nay.

Tuyên bố tái khẳng định sự ủng hộ đối với nền độc lập của Puerto Rico, lên án chủ nghĩa thực dân dưới mọi hình thức, đặc biệt là sự thống trị của châu Âu đối với các quốc gia nhỏ bé như Martinica, Guadalupe, Aruba, Bonaire, Curazao; ủng hộ chủ quyền của Argentina đối với quần đảo tranh chấp mà nước này gọi là Malvinas còn Anh gọi là Falklands; hoan nghênh mọi sáng kiến nhằm giải quyết tranh chấp đường ra biển giữa Bolivia và Chile trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và lấy đối thoại là chính; lên án các cuộc tấn công gần đây của Israel chống lại nhân dân Palestine, phản đối các hành động của Mỹ tại Iraq và Libya, và đặc biệt bày tỏ tình đoàn kết hữu nghị và sự ủng hộ đối với cách mạng Venezuela, Cuba và Ecuador.

Diễn đàn Sao Paulo 20 cũng kêu gọi ủng hộ các chính phủ cánh tả ở Bolivia, Brazil và Uruguay, đồng thời nhất trí thành lập trường giáo dục chính trị về khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản, tổ chức các cuộc gặp gỡ thanh niên, phụ nữ và những người gốc Phi.

Ngoài ra, các đại biểu cũng nhất trí tổ chức hội thảo về chính phủ tiến bộ tại khu vực nhằm rút kinh nghiệm và phổ biến rộng rãi trong khu vực.

Được thành lập từ năm 1990, Diễn đàn Sao Paulo đã thực sự trở thành cơ chế gắn kết các đảng cánh tả và phong trào tiến bộ tại Mỹ Latinh và nhiều khu vực khác trên thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục