Diễn đàn vì tương lai Hàn Quốc-Việt Nam lần thứ hai tại Seoul

Diễn đàn là dịp để các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia đưa ra kiến nghị chính sách nhằm thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc.  
Diễn đàn vì tương lai Hàn Quốc-Việt Nam lần thứ hai tại Seoul ảnh 1Quang cảnh diễn đàn. (Ảnh: Việt Cường/Vietnam+)

Ngày 19/3, Quỹ Giao lưu quốc tế Hàn Quốc đã phối hợp cùng Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức “Diễn đàn vì tương lai Hàn Quốc-Việt Nam lần thứ hai” tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc.

Tham dự diễn đàn về phía Hàn Quốc có Thứ trưởng Ngoại giao Shin Dong-ik, Chủ tịch Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc Yoo Hyeon-seok và hơn 20 quan chức, học giả đầu ngành trong các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, văn hóa của nước chủ nhà.

Về phía Việt Nam có giáo sư-tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam làm trưởng đoàn cùng nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan và 12 chuyên gia, học giả về quan hệ Việt-Hàn.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh diễn đàn lần này là dịp để các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia, học giả của hai nước tiếp tục thảo luận và đưa ra những kiến nghị chính sách nhằm đóng góp vào sự phát triển của mỗi nước cũng như của quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc trong thời gian tới.

Các quan chức chính phủ, quốc hội Hàn Quốc đều đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ, sâu rộng của quan hệ hai nước trong thời gian qua, khẳng định Hàn Quốc luôn ủng hộ việc tăng cường hơn nữa “quan hệ đối tác hợp tác chiến lược” Việt Nam-Hàn Quốc trong thời gian tới nhằm mang lại sự thịnh vượng cho nhân dân hai nước và đóng góp vào hòa bình, phồn vinh trong khu vực và quốc tế.

Tại diễn đàn, các đại biểu đã tập trung thảo luận theo ba chủ đề lớn: “Quan hệ Việt-Hàn: Hợp tác Ngoại giao và Kinh tế”, “Bán đảo Triều Tiên và tình hình chính trị khu vực”, “Các vấn đề văn hóa-xã hội song phương và giải pháp cho quan hệ đối tác bền vững, sáng tạo.”

Bên cạnh việc tập trung trao đổi về các lĩnh vực trọng tâm, chiến lược mà hai bên cùng quan tâm như việc kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do Việt-Hàn tháng 12/2014, tiến trình xây dựng lòng tin trên bán đảo Triều Tiên, chính sách hòa hợp xã hội sau thống nhất của Việt Nam trong quá khứ…, học giả hai nước còn mở rộng trao đổi về các biện pháp nhằm thúc đẩy giao lưu văn hóa, nhân dân hai nước cũng như tăng cường hợp tác song phương trên các diễn đàn quốc tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục