Điện Kremlin cáo buộc Mỹ can dự công việc nội bộ của Nga

Điện Kremlin cáo buộc Mỹ hành động một cách "thô thiển" khi tìm cách chiêu mộ các công dân Nga làm điệp viên cho Mỹ, điều chứng tỏ Washington đang can dự vào công việc nội bộ của Moskva.
Điện Kremlin cáo buộc Mỹ can dự công việc nội bộ của Nga ảnh 1Ông Oleg Deripaska. (Nguồn: Bloomberg)

Ngày 3/9, Điện Kremlin cáo buộc Mỹ hành động một cách "thô thiển" khi tìm cách chiêu mộ các công dân Nga làm điệp viên cho Mỹ, điều chứng tỏ Washington đang can dự vào công việc nội bộ của Moskva.

Phát biểu trên được người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đưa ra khi được hỏi về một bài báo do tờ New York Times đăng tải, trong đó nói rằng Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) và Bộ Tư pháp Mỹ đã tìm cách tuyển dụng trùm tài phiệt Oleg Deripaska làm người cung cấp thông tin trong thời gian từ năm 2014-2016, nhưng bất thành.

[Ngoại trưởng Sergei Lavrov bình luận về sự hợp tác Nga-Mỹ]

Người phát ngôn Peskov nêu rõ, thực tế là nhiều năm gần đây, Mỹ đang nỗ lực sử dụng các cơ quan tình báo để tìm cách tuyển dụng công dân Nga, gây sức ép tinh thần và các sức ép khác đối với họ.

Ông Peskov nhấn mạnh: "Các sự việc này là cách rõ nhất cho thấy các ý định của Mỹ can dự vào công việc nội bộ của Nga"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục