Điện Kremlin: Nga luôn sẵn sàng đối thoại với châu Âu

Điện Kremlin cho rằng chuyến thăm Nga vào tháng tới của Chủ tịch EU chưa chắc sẽ mang lại bước đột phá nào trong mối quan hệ căng thẳng giữa châu Âu và Nga, song Moskva luôn sẵn sàng đối thoại.
Điện Kremlin: Nga luôn sẵn sàng đối thoại với châu Âu ảnh 1(Nguồn: russia-insider.com)

Hãng Reuters dẫn nguồn tin Điện Kremlin ngày 30/5 cho biết chuyến thăm Nga vào tháng tới của Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EU) Jean-Claude Juncker chưa chắc sẽ mang lại bước đột phá nào trong mối quan hệ căng thẳng giữa châu Âu và Nga, song Moskva luôn sẵn sàng đối thoại.

Phát biểu họp báo trực tuyến, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói: “Tôi sẽ không quá lạc quan trong việc tìm kiếm những tín hiệu đột phá trong các bước riêng lẻ (của EU). (Nhưng) Tổng thống (Vladimir) Putin luôn quan tâm đến việc hướng tới và mở rộng kiểu đối thoại này.”

Trước đó cùng ngày, một nữ phát ngôn EC cho hay ông Juncker đã nhất trí tham dự Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg vào ngày 16/6 tới - động thái có khả năng làm dấy lên cuộc tranh luận về mối quan hệ đáng lo ngại giữa Liên minh châu Âu (EU) với Nga.

Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm liên minh này được cho là đang chuẩn bị tiếp tục áp đạt các biện pháp trừng phạt Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục