Điện Kremlin: Ngừng bắn tại Aleppo là thiện chí của quân đội Nga

Điện Kremlin cho rằng quyết định "ngừng bắn nhân đạo" trong 8 giờ tại thành phố Aleppo của Syria vào ngày 20/10 là thiện chí của quân đội Nga.
Điện Kremlin: Ngừng bắn tại Aleppo là thiện chí của quân đội Nga ảnh 1Cảnh đổ nát do xung đột ở Qatarji, ngoại ô thành phố Aleppo ngày 17/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Điện Kremlin cho rằng quyết định "ngừng bắn nhân đạo" trong 8 giờ tại thành phố Aleppo của Syria vào ngày 20/10 là thiện chí của quân đội Nga và là cơ hội để thực hiện thỏa thuận ngừng bắn tại Syria đạt được giữa Nga và Mỹ hôm 9/9.

Phát biểu trước giới báo chí tại Moskva vào chiều 18/10, Thư ký báo chí Tổng thống Nga Dmitry Peskov nêu rõ quan điểm của Điện Kremlin cho rằng "Khoảng dừng nhân đạo" là cơ hội tuyệt vời để các bên tỏ rõ thiện chí trong việc thực hiện thỏa thuận ngừng bắn tại Syria, tưởng như đã bị đổ vỡ sau khi Mỹ đình chỉ đàm phán với Nga.

Ông Peskov cho rằng hành động này của Nga lần nữa tạo thêm cơ hội và Nga hy vọng rằng các đối tác của Nga cũng sẽ tạo điều kiện để khai thác mọi khả năng mà cơ hội này có thể đem lại.

Trước đó, ngày 17/10, Nga đã thông báo các lực lượng nước này và binh sĩ Chính phủ Syria sẽ ngừng bắn trong thời gian 8 giờ tại Aleppo vào ngày 20/10 để các nhóm quốc tế thực hiện các hoạt động cứu trợ và sơ tán người dân đang bị mắc kẹt tại đây.

Theo ước tính, vẫn còn khoảng 250.000 người dân sống tại các khu vực phía Đông thành phố này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục