Điện Kremlin: Việc Mỹ tăng cường quân sự không liên quan đến Nga

Người phát ngôn Điện Kremlin cho rằng việc Mỹ đề xuất tăng chi tiêu quốc phòng là vấn đề nội bộ của Washington và không liên quan đến Nga, trừ khi điều đó phá vỡ sự cân bằng quyền lực chiến lược.
Điện Kremlin: Việc Mỹ tăng cường quân sự không liên quan đến Nga ảnh 1Xe quân sự Mỹ tới Bremerhaven, miền bắc Đức ngày 7/1. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 3/3, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng việc Mỹ đề xuất tăng chi tiêu quốc phòng là vấn đề nội bộ của Washington và không liên quan đến Nga, trừ khi điều đó phá vỡ sự cân bằng quyền lực chiến lược hiện nay.

Trong tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề xuất tăng chi tiêu quốc phòng 54 tỷ USD, đồng thời tuyên bố ông muốn xây dựng một quân đội mạnh nhất trong lịch sử nước Mỹ để vực dậy cái mà ông gọi là các lực lượng vũ trang đang trong tình trạng "kiệt quệ."​

Theo kế hoạch, Hạ viện Mỹ sẽ họp phiên toàn thể vào tuần tới để xem xét dự luật chi tiêu cho tài khóa 2017.

Theo xu hướng này, dự kiến ông Trump sẽ sớm đề nghị Quốc hội bổ sung 30 tỷ USD cho tài khóa 2017./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục