Điện mừng 60 năm thành lập Đảng ND Campuchia

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã gửi Điện mừng nhân kỷ niệm lần thứ 60 Ngày thành lập Đảng Nhân dân Campuchia (28/6/1951-28/6/2011).

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 60 Ngày thành lập Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) (28/6/1951-28/6/2011), Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã gửi Điện mừng đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Campuchia.

Bức điện có đoạn viết: "60 năm qua, trải qua nhiều khó khăn thử thách, Đảng Nhân dân Campuchia đã lãnh đạo nhân dân Campuchia giành được những thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, cứu nhân dân và đất nước Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng; bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng.

Đặc biệt, trong những năm gần đây, Đảng Nhân dân Campuchia và nhân dân Campuchia liên tục giành được những thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện; quan hệ đối ngoại được mở rộng, vị thế và uy tín của Vương quốc Campuchia ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế."

Theo nội dung bức điện, Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn và quan trọng đó của Đảng Nhân dân Campuchia và tin tưởng chắc chắn rằng, với đường lối chính trị đúng đắn, truyền thống đoàn kết, đấu tranh kiên cường và kinh nghiệm lãnh đạo phong phú được đông đảo các tầng lớp nhân dân ủng hộ, Đảng Nhân dân Campuchia nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tiếp tục giữ vững vị thế cầm quyền, lãnh đạo nhân dân Campuchia giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Bức điện nhấn mạnh: "Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Đảng Nhân dân Campuchia và nhân dân Campuchia mãi mãi giữ gìn và không ngừng phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới."

Cũng trong dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã gửi thiếp và lẵng hoa chúc mừng Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Chea Sim, Chủ tịch danh dự Heng Samrin và Phó Chủ tịch Đảng Hun Sen./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục