Điện thăm hỏi về thiệt hại ở Hàn Quốc và Triều Tiên

Chủ tịch nước gửi điện thăm hỏi tới lãnh đạo hai nước Triều Tiên và Hàn Quốc về những thiệt hại do mưa lớn gây ra ở hai nước này.
Được tin đợt mưa lớn vừa qua đã gây nhiều thiệt hại về người và của cho nhân dân Triều Tiên và Hàn Quốc, ngày 2/8, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi điện thăm hỏi tới Chủ tịch Ủy ban thường vụ Hội nghị Nhân dân tối cao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Kim Yong Nam và Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lee Myung Bak.

Theo hãng tin KBS của Hàn Quốc, những ngày cuối tháng Bẩy vừa qua, mưa lớn đã xảy ra trên hầu khắp Hàn Quốc và các tỉnh phía Nam của Triều Tiên. Mưa lớn kéo dài đã gây ra lũ lụt diện rộng làm thiệt hại lớn về người và tài sản của hai nước Triều Tiên và Hàn Quốc.

Tại Hàn Quốc, mưa lớn đã làm ít nhất 67 người chết và mất tích. Trên toàn lãnh thổ Hàn Quốc đã có khoảng 126.000 hộ gia đình bị mất điện do lũ lụt, trong khi gần 2.500 ngôi nhà và 760 ha hoa màu ngập chìm trong nước.

Còn tại Triều Tiên, theo hãng tin KBS dẫn lại nguồn tin của Đài Truyền hình Trung ương Triều Tiên, trong ngày 26/7, tỉnh Nam Hwanghae ở Triều Tiên đã chịu lượng mưa tối đa khoảng 235mm. Tỉnh Nam Hwanghae là khu vực chịu lũ lụt vào trung tuần tháng Bẩy với cường độ mưa 30mm/giờ.

Hãng tin KBS cũng dẫn báo cáo của Hội Chữ Thập đỏ quốc tế cho biết có 3.360 ngôi nhà ở Nam Hwanghae đã bị phá hủy do mưa to trong 4 ngày, từ 12/7 đến 15/7 vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục