Diện tích đất nông nghiệp tại Italy đang ngày càng bị thu hẹp

Trong vòng 20 năm qua, diện tích đất trồng trọt của Italy đã giảm khoảng 15% để nhường chỗ cho việc xây dựng các công trình mới hoặc bị bỏ hoang.
Diện tích đất nông nghiệp tại Italy đang ngày càng bị thu hẹp ảnh 1Đất nông nghiệp tại Italy. (Nguồn: ANSA)

Thống kê do Hiệp hội Nông nghiệp Italy Coldiretti công bố ngày 17/11 cho thấy, trong vòng 20 năm qua, diện tích đất trồng trọt của Italy đã giảm khoảng 15% để nhường chỗ cho việc xây dựng các công trình mới hoặc bị bỏ hoang.

Theo báo cáo này, diện tích đất canh tác nông nghiệp tại Italy đã giảm hơn 2 triệu ha; khoảng 1,2 triệu nông trại và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực canh tác nông nghiệp đã phải ngững hoạt động trong hai thập kỷ vừa qua.

Đại diện của Hiệp hội Coldiretti cũng cho biết, mỗi ngày tại Italy, có khoảng 288ha đất canh tác, tương đương với diện tích của 400 sân bóng đá, phải nhường chỗ cho các dự án xây dựng đô thị hoặc bị bỏ hoang do người nông dân bỏ đất di cư ra thành phố.

Báo cáo cũng cho thấy trên 9,8% lãnh thổ, do nhiều nguyên nhân khác nhau, đất canh tác bị xuống cấp về chất lượng, cộng thêm với điều kiện thời tiết thay đổi khó lường làm cho khoảng 5 triệu nông dân luôn phải đối mặt với nguy cơ lở đất và lụt lội.

Hiệp hội Nông nghiệp Italy Coldiretti đưa ra bản báo cáo này sau các vụ lở đất và lụt lội do thời tiết xấu trong tuần qua, làm ít nhất 12 người chết và gây thiệt hại khoảng 10 triệu euro cho nông nghiệp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục