Điều chế thuốc điều trị chứng khô mắt và kéo dài tuổi xuân

Thuốc Vizomitin không chỉ có tác dụng trị hội chứng khô mắt mà còn có thể ngăn chặn sự phát triển của các bệnh khác và kéo dài tuổi xuân.
Điều chế thuốc điều trị chứng khô mắt và kéo dài tuổi xuân ảnh 1Thuốc Vizomitin. (Nguồn: visomitin.ru)

Các nhà khoa học Nga đã điều chế một loại thuốc nhỏ mắt với đặc tính độc đáo.

Thuốc đang được thử nghiệm có tên gọi Vizomitin giúp ngăn ngừa và điều trị các chứng bệnh về mắt thường gặp ở người cao tuổi như khô mắt và chớp mắt làm hỏng giác mạc.

Thuốc này được cho rằng có thể giúp khôi phục hoạt động của các tế bào sản xuất nước mắt nhờ hoạt chất chống oxy hóa SkQ, hay còn gọi là "Các ion của Skulachev," đặt theo tên người khám phá ra nó là Viện sỹ người Nga Vladimir Skulachev.

"Ion Skulachev" không chỉ có tác dụng trị hội chứng khô mắt mà còn có thể ngăn chặn sự phát triển của các bệnh khác và kéo dài tuổi xuân.

Thuốc Vizomitin đã được thử nghiệm lâm sàng ở Nga với kết quả tốt và đang được sử dụng ở nước này.

Cơ quan quản lý dược phẩm và thực phẩm (FDA) của Mỹ cũng đã cho phép thử nghiệm loại dược phẩm này tại Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục