Điều động ông Nguyễn Thành Phong làm Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM

Sáng 26/3, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công Ủy viên Trung ương Đảng.
Điều động ông Nguyễn Thành Phong làm Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM ảnh 1Ông Tô Huy Rứa trao Quyết định điều động của Bộ Chính trị cho ông Nguyễn Thành Phong tại Hội nghị triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ tại Bến Tre. (Ảnh : Văn Trí/TTXVN)

Sáng 26/3, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công Ủy viên Trung ương Đảng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Hoàng Việt đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công đối với Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre Nguyễn Thành Phong thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre để nhận nhiệm vụ mới, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010-2015.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa đánh giá cao những đóng góp của ông Nguyễn Thành Phong trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành các nhiệm vụ chính trị tại tỉnh Bến Tre, được nhân dân và cán bộ, đảng viên tín nhiệm, đánh giá cao.

Thay mặt Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa đề nghị ông Nguyễn Thành Phong ở cương vị mới tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị, năng lực, trình độ chuyên môn, phấn đấu, nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Ông Nguyễn Thành Phong sinh năm 1962, quê quán xã Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre; tiến sỹ Kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị.

Ông đã kinh qua các chức vụ Bí thư Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh; Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn; Bí thư Quận ủy Quận 2 (Thành phố Hồ Chí Minh); Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục